Bão số 9 và mưa lũ khiến 33 người chết, 49 người mất tích

(PLVN) - Theo Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, đến 7h ngày 2/11, bão số 9 và mưa lũ khiến 33 người chết, 49 người mất tích.

Cụ thể, 33 người tử vong do bão số 9, mưa lũ, thì Nghệ An có 8 người, Quảng Nam 23 người (Nam Trà My 17, Bắc Trà My 1, Phước Sơn 5) và Gia Lai, Đắk Lắk mỗi tỉnh 1 người.

Có 49 người mất tích do mưa lũ, bão số 9, trong đó Nghệ An 1 người; Quảng Nam 24 người (Nam Trà My 15, Phước Sơn 08, Hiệp Đức 01); Bình Định 23 người và 1 người ở Kon Tum.

Đã có 93,6km đường giao thông bị sạt lở, hư hỏng, 818.237 m3 khối lượng đất đá sạt lở, bồi lấp do ảnh hưởng của bão số 9 và mưa lũ; 89 cầu bị hư hỏng ở Nghệ An 30; Quảng Trị 1, Thừa Thiên Huế 16, Quảng Nam 1, Quảng Ngãi 10, Bình Định 2; Kon Tum 29.

Trong khi đó, lũ trên sông Cả (Nghệ An), hạ lưu sông La (Hà Tĩnh) đang xuống, mực nước lúc 07h/02/11 trên sông Cả tại Nam Đàn: 5,38m (<BĐ1 0,02m), sông La tại Linh Cảm: 3,95m (<BĐ1 0,55m) và dự báo tiếp tục xuống.

Đọc thêm