Bảo Yên (Lào Cai): Khai mạc Lễ hội Đền Long Khánh năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 25/08 UBND xã Phúc Khánh (huyện Bảo Yên) chủ trì phối hợp với Ban Quản lý di tích và Phát triển du lịch huyện Bảo Yên tổ chức Lễ hội Đền Long Khánh năm 2023.
Bảo Yên (Lào Cai): Khai mạc Lễ hội Đền Long Khánh năm 2023

Đền Long Khánh tọa lạc tại Thôn Đồng mòng 2, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Đền thờ thần Thành Hoàng bản thổ và thờ ông Tăng Hán Bảo - Quan tri châu có nhiều công lao trong việc lãnh đạo nhân dân địa phương chiến đấu chống giặc Cờ Đen khoảng giữa thế kỷ XIX. Trải qua các thời kỳ lịch sử, do nhiều nguyên nhân khiến Đền Long Khánh bị hoang hóa và trở thành phế tích.

Văn nghệ chào mừng

Văn nghệ chào mừng

Ngày 6/6/2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ra quyết định số 1692/QĐ-UBND xếp hạng Đền Long Khánh là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

Các đại biểu tham dự

Các đại biểu tham dự

Lễ hội truyền thống Đền Long Khánh, xã Phúc Khánh được tổ chức thường niên vào ngày 10 tháng 7 Âm lịch hàng năm, nhằm tưởng nhớ công lao của Quan tri châu Tăng Hán Bảo, người có công lao trong việc đánh đuổi giặc xâm lược, bảo vệ bờ cõi biên cương của Tổ quốc, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của người dân; góp phần quảng bá các giá trị di tích lịch sử của Đền Long Khánh đến toàn thể nhân dân và du khách gần xa.

Đánh trống khai hội

Đánh trống khai hội

Đây là năm thứ hai tổ chức Lễ hội Đền Long Khánh nằm trong chuỗi các hoạt động trong Tuần lễ văn hoá – du lịch của huyện Bảo Yên và Lễ hội Đền Bảo Hà.

Một số hình ảnh:

Đọc thêm