Bay flycam, kéo dây đưa thi thể người đàn ông khỏi vực sâu 100m

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an TP Dĩ An cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương đã đưa được thi thể người đàn ông nằm ở vực sâu khoảng 100m trong một hầm khai thác đá lên bờ.
Hầm đá sâu 100m nơi nạn nhân bị rơi xuống.
Hầm đá sâu 100m nơi nạn nhân bị rơi xuống.

Đêm 12/4, Công an TP Dĩ An cùng lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Bình Dương đã đưa thi thể anh Nguyễn Thanh H (41 tuổi, quê Đồng Tháp) lên khỏi hầm đá (phường Tân Đông Hiệp) để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong.

Trước đó, khoảng 11h cùng ngày, sau một đêm không thấy anh H về lán trại nên những người làm chung tổ chức đi tìm. Đi ngang khu vực hầm khai thác đá thì phát hiện một chiếc quần giống quần nạn nhân hay mặc. Người dân nhìn xuống kiểm tra và phát hiện thi thể anh N.T.H.

Nạn nhân rơi xuống vực sâu khoảng 100m, thi thể nằm úp mặt ở bờ vực. Hiện trường đá lởm chởm dễ lăn trượt.

Một cán bộ đu dây xuống vực sâu 100m.

Một cán bộ đu dây xuống vực sâu 100m.

Lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương đã phải sử dụng flycam để xác định vị trí nạn nhân; đồng thời, đu dây xuống dưới vực sâu để tìm phương án cố định thi thể nạn nhân.

Sau khi cố định thi thể và neo buộc vào dây cáp, những người ở trên bờ cùng kéo thi thể nạn nhân lên.

Tới hơn 20h cùng ngày, mặc dù trời tối nhưng các cán bộ chiến sĩ cùng sự hỗ trợ của người dân đã đưa được thi thể nạn nhân lên bờ, chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi.

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ.

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ.

Nhận định ban đầu khả năng anh H đi vệ sinh ở mép vực rồi không may trượt chân rơi xuống hố sâu.

Đọc thêm