Cần hơn 50 nghìn tỷ từ nguồn vốn tư nhân để phát triển nhà ở tại Khánh Hòa

(PLVN) - Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa thông qua chương trình phát triển nhà ở đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, với mục tiêu huy động vốn khoảng 50.186 tỷ đồng từ các nguồn lực tư nhân bao gồm doanh nghiệp và hộ gia đình để đạt được tổng diện tích sàn nhà ở là 37 triệu m2.
Ảnh minh họa (nguồn: Internet).

Theo mục tiêu của chương trình phát triển nhà ở của tỉnh Khánh Hòa đặt ra đến năm 2025, tổng diện tích sàn nhà ở toàn tỉnh đạt khoảng 32,5 triệu m2 sàn, tăng thêm hơn 5,3 triệu m2 sàn so với năm 2021. Trong đó, nhà ở xã hội đạt khoảng 209 nghìn m2, nhà tái định cư khoảng 126 nghìn m2, nhà ở thương mại khoảng 2,04 triệu m2 và nhà ở do nhân dân tự đầu tư xây dựng trên 2,9 triệu m2.

Ngoài ra, tỉnh Khánh Hòa xác định, mục tiêu nhà ở bình quân toàn tỉnh sẽ đạt khoảng 22,5 m2 sàn/người và diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người. Trong đó, đô thị đạt khoảng 26,5 m2 sàn/người, nông thôn đạt khoảng 24,8 m2 sàn/người.

Nguồn vốn để phát triển nhà ở đến giai đoạn 2025 dự kiến là 48.790 tỷ đồng trong đó vốn tư nhân là 48.724 tỷ đồng, số còn lại là từ ngân sách tỉnh.

Theo tính toán, đến năm 2030, tỉnh Khánh Hoà sẽ đạt hơn 37 triệu m2 tổng diện tích sàn nhà ở, tăng thêm 4,8 triệu m2 sàn. Trong đó, nhà ở xã hội khoảng 242.267 m2 sàn; nhà ở thương mại hơn 2,1 triệu m2 sàn, nhà do dân tự đầu tư xây dựng khoảng 2,3 triệu m2 sàn và nhà tái định cư khoảng 153.000 m2 sàn.

Đến năm 2030, nguồn vốn cần huy động là 50.186 tỷ đồng vốn tư nhân, ngân sách nhà nước chỉ dành gần 60 tỷ đồng để xây dựng nhà ở xã hội.

Để đạt được mục tiêu, Khánh Hoà đề ra nhiều giải pháp liên quan đến chính sách nhà ở, đất đai, thuế, tín dụng… Cụ thể, một trong những giải pháp đó là UBND tỉnh Khánh Hoà sẽ khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển nhà ở thương mại và nhà ở xã hội để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu ở của người dân. Đồng thời, thiết lập danh mục ưu tiên giai đoạn 2021-2025 các dự án đầu tư hạ tầng cùng dự kiến quỹ đất gắn liền trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố nhằm kêu gọi công khai đầu tư.

Đọc thêm