Bé gái sơ sinh chưa rụng rốn bị bỏ lại ngã ba đường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bé gái khoảng 3 ngày tuổi, nặng 3kg mặc áo trắng đội mũ, bên ngoài quấn khăn lông màu xanh và tím được người dân phát hiện tại ngã ba đường thuộc xã Thủy Phù (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên-Huế).
Bé gái bị bỏ lại ngã ba đường.
Bé gái bị bỏ lại ngã ba đường.

UBND xã Thủy Phù cho biết, một bé gái sơ sinh chưa rụng cuống rốn bị bỏ rơi ở khu vực ngã ba đường thuộc địa phương này vừa được một người dân nhận chăm sóc, tạm nuôi dưỡng.

Trước đó, trên đường đi bán hàng, bà Tôn Nữ Ngọc Th (ngụ xã Thủy Phù) phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở khu vực ngã ba đường thôn 4, xã Thủy Phù.

Sau khi nhận được trình báo của bà Th, chính quyền, cơ sở y tế, hội phụ nữ địa phương đã có mặt để kiểm tra sức khỏe, vệ sinh, chăm sóc cháu bé.

Theo cán bộ y tế xã Thủy Phù, bé gái sơ sinh bị bỏ rơi nêu trên khoảng chừng 3 ngày tuổi, sức khỏe bình thường, chưa rụng cuống rốn, nặng 3kg, mặc áo trắng đội mũ, bên ngoài quấn khăn lông màu xanh và tím.

Bé gái được chính quyền xã giao cho 2 ông bà Huỳnh Thị Th và Tôn Thất Thái B (ngụ thôn 2 xã Thủy Phù) tạm thời chăm sóc, nuôi dưỡng dưới sự giám sát của chính quyền địa phương và các đoàn thể.

Trong thời gian tới, nếu cha mẹ, người nhà của cháu bé sơ sinh không đến nhận con, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục để hai ông bà Huỳnh Thị Th và Tôn Thất Thái B nhận làm con nuôi theo quy định của pháp luật.

Trước đó, sáng 20/11, người dân xã Tân Châu (Khoái Châu, Hưng Yên) phát hiện 1 bé gái ở gần bến đò cùng lá thư tay có nội dung: "Cháu sinh ngày 11/11/2021. Vì không có điều kiện nuôi cháu nên nhờ gia đình nuôi cháu trưởng thành, xin cảm ơn gia đình nhiều ạ".

Sự việc sau đó được người dân báo lên chính quyền địa phương. Qua thăm khám, bé gái sức khỏe ổn định. Bé đang được một người dân trên địa bàn tạm thời chăm sóc. Đồng thời chính quyền địa phương đang phát đi thông báo tìm người thân cho cháu bé.

Ai là người thân của bé gái thì liên hệ UBND xã Tân Châu để nhận lại con.

Đọc thêm