Bé gái sơ sinh được phát hiện trong hộp giấy trước nhà dân

(PLVN) - Cháu bé sơ sinh nặng 1,3kg được phát hiện bỏ trong hộp giấy trước cổng một nhà dân vào lúc rạng sáng vẫn chưa kịp cắt dây rốn. 
Cháu bé sơ sinh nặng 1,3kg bị bỏ rơi.
Cháu bé sơ sinh nặng 1,3kg bị bỏ rơi.

Ngày 18/4, Chủ tịch UBND xã Tân Sơn, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) ông Đậu Phi Châu cho biết, một bé gái sơ sinh vừa được vài giờ được người dân địa phương phát hiện trước cổng nhà vào buổi sáng đang được chăm sóc, sức khỏe ổn định.

Trước đó, vào khoảng 5h cùng ngày anh Nguyễn Đức Anh (trú tại xã Tân Sơn) a ra khỏi nhà để mở hệ thống loa truyền thanh như mọi ngày thì phát hiện một hộp giấy bọc kín trước cổng.

Chiếc hộp bị con chó kéo đi, tưởng là thùng rác nên anh cũng không để ý và tiếp tục đi làm việc của mình. Khi trở về, thấy chiếc hộp vẫn ở đó, anh tiếp tục đi làm việc nhà. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau, nghe tiếng khóc phát ra từ chiếc hộp, anh lại kiểm tra thì tá hỏa là một đứa trẻ sơ sinh bên trong.

Anh Đức Anh liền kêu người nhà lập tức đưa cháu bé lên trạm y tế xã để cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ và hộ sinh đã sơ cứu ban đầu và cắt rốn, rửa ấm và cho máy hạ nhiệt sau đó chuyển bé gái đến BVĐK huyện Quỳnh Lưu.

Theo nhận định của các y tá hộ sinh của trạm y tế thì bé gái này chào đời trong đêm hoặc rạng sáng (tầm 3-4 giờ sáng), chỉ nặng 1,3kg và nằm trong bụng mẹ khoảng hơn 8 tháng. 

Do cân nặng nhẹ quá nên các bác sĩ đã chuyển cháu bé lên tuyến trên để theo dõi và chăm sóc. 

Đọc thêm