Bến xe Hà Nội 'vắng tanh' chiều 28 Tết

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 28 Tết, tại một số bến xe khách trên địa bàn thủ đô Hà Nội chỉ còn thưa thớt hành khách bắt xe về quê. 
Khung cảnh vắng vẻ tại bến xe Nước Ngầm
Khung cảnh vắng vẻ tại bến xe Nước Ngầm

Nhân viên làm việc tại bến xe Nước Ngầm chia sẻ: "Hôm nay là 28 Tết rồi mà cũng không có khách, so với mọi năm thì số lượng khách giảm đi rất nhiều. Đây là lần đầu tiên xảy ra tình trạng như vậy".

Theo nhân viên trên, giá vé xe năm nay tăng 50% so với mọi năm. "Tuy nhiên, tôi nghĩ đây không phải lý do lượng người về quê giảm mạnh như vậy. Có lẽ là do dịch bệnh nên mọi người đi xe riêng hoặc cũng hạn chế di chuyển hơn", nhân viên bến xe cho biết thêm.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều nhà xe cũng đã tạm dừng hoạt động vận chuyển khách từ lâu.

Tại bến xe Giáp Bát, lượng khách về quê đông hơn so với bến xe Nước Ngầm. Nhưng so với mọi năm thì lượng hành khách giảm mạnh.

Anh Tô Minh Toàn, nhà xe tuyến Giáp Bát - Thái Bình thông tin: "Lượng khách năm nay giảm tới 80%. Mọi năm các nhà xe chúng tôi có xe tăng cường liên tục, nhưng năm nay thì không có xe tăng cường. Mỗi xe chắc chỉ tầm chục người về, đa số các nhà xe tự lái, không thuê thêm phụ xe vì dịch bệnh khách đi lại ít mà chi phí cầu đường lại tăng. Nếu thuê thêm lái phụ thì phải chịu lỗ.

Giá vé của nhà xe theo quy định là 80.000 - 85.000 đồng. Nhưng nhiều khi xe đi ít người, có một vài khách thì bà con cũng thương trả cả 100.000 đồng. Đây là khó khăn chung của cả nhà xe, hành khách và cả bến xe nên mọi người đều thông cảm. Thi thoảng bộ phận quản lý, điều hành bến xe cũng hỏi thăm, động viên, tạo điều kiện bằng cách giảm bớt chi phí bến bãi, vậy nên chúng tôi cũng nguôi ngoai phần nào."

Anh Toàn chỉ hy vọng, sang năm mới, người dân, học sinh, sinh viên đi làm đi học trở lại sẽ được phục vụ 50% công suất những năm trước...

Một số hình ảnh ghi nhận chiều 28 Tết âm lịch:

Lác đác một vài chuyến xe trong bến xe Nước Ngầm

Lác đác một vài chuyến xe trong bến xe Nước Ngầm

Nhà xe đợi khách trong vô vọng

Nhà xe đợi khách trong vô vọng

Vắng vẻ lạ thường ngày cận Tết

Vắng vẻ lạ thường ngày cận Tết

Các hành khách được đo thân nhiệt đầy đủ
Các hành khách được đo thân nhiệt đầy đủ
Bến xe Giáp Bát có lượng hàng khách đông hơn bến xe Nước Ngầm. Tuy nhiên so với mọi năm thì lượng hành khách giảm mạnh.

Bến xe Giáp Bát có lượng hàng khách đông hơn bến xe Nước Ngầm. Tuy nhiên so với mọi năm thì lượng hành khách giảm mạnh.

Mỗi chuyến xe chỉ được trên dưới 10 hành khách

Mỗi chuyến xe chỉ được trên dưới 10 hành khách

Các nhà xe "đói khách" vì COVID-19

Các nhà xe "đói khách" vì COVID-19

Đọc thêm