Bí ẩn hành tung ái nữ của Tổng thống Putin

(PLO) - Người phát ngôn của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố, ông không biết con gái của Tổng thống Putin làm việc ở đâu, và nhiệm vụ của mình là đại diện phát ngôn cho Tổng thống Putin, chứ không phải cho con cái của nhà lãnh đạo Nga. 
Cô Mariya Putina và ông Putin
Cô Mariya Putina và ông Putin
Ông Dmitry Peskov đưa ra tuyên bố kể trên sau khi chính khách Nga đối lập Alexei Navalny cho rằng, cô Katerina Putina đã được chỉ định làm Phó hiệu trưởng trường Đại học quốc gia Moskva (MGU), một chức vụ chỉ dành cho người có hàm Giáo sư và Chủ nhiệm khoa. 
Chính khách Alexei Navalny còn nói, con gái thứ của Tổng thống Putin còn là Chủ nhiệm một quỹ hỗ trợ các nhà khoa học trẻ, và một trung tâm nghiên cứu của MGU (có giá trị đến 1,1 tỷ bảng Anh). Điều đáng nói là cô Katerina Putina không có tên trong danh sách cán bộ MGU. Và cho đến nay MGU không bình luận, còn trang điện tử của Newsweek không thể xác minh Katerina Tikhonova là con gái của ông Putin.  
Từ đầu năm 2015, ông Dmitry Peskov cũng từng tuyên bố, không biết Katerina Tikhonova là ai. Bởi theo nhà báo kiêm blogger khá nổi tiếng Oleg Kashin, Tikhonova là tên thời con gái của mẹ vợ ông Putin, và cô con gái thứ Katerina của Tổng thống Nga có tên gọi đầy đủ là Katerina Vladimirovna Tikhonova. 
Đầu năm 2015, nhà báo kiêm blogger khá nổi tiếng Oleg Kashin tuyên bố, cô Katerina Vladimirovna Tikhonova, Giám đốc một quỹ trong dự án mở rộng MGU là con gái Tổng thống Putin. Việc này diễn ra sau khi kênh truyền hình tin tức kinh doanh RBC (Nga) có bài phóng sự về dự án mở rộng MGU. 
Tờ Daily Mail từng đưa tin, người Nga không được phép xem ảnh hoặc biết về cuộc sống cá nhân của con cái Tổng thống Putin. Đồng thời trích lời nhà báo Oleg Kashin cho rằng, cô Katerina Putina có thể được nhắm là người kế nhiệm ông Putin sau này. Bởi nếu làm thêm nhiệm kỳ Tổng thống nữa, ông Putin sẽ là ông chủ điện Kremlin đến năm 2022. Nhà báo Oleg Kashin còn nói, cô Katerina Putina có mặt tại Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos trong phái đoàn Nga.
Nhân thân thật của 2 con gái ông Putin được giữ kín ngay từ những ngày đầu Trung tá KGB làm Tổng thống Nga. Theo tờ Newsweek, đời sống cá nhân của Tổng thống Putin thu hút sự chú ý của người dân Nga bởi ảnh hưởng của ông trong đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội Nga. Nhất là trong bối cảnh ông Putin đã ly dị vợ và trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng thông tấn TASS (tháng 11/2014), Tổng thống Nga cho biết, các con ông sống ở Moskva và dù quá bận quốc gia đại sự, ông vẫn gặp 2 con gái từ 1-2 lần/tháng. 
Ông Putin kết hôn với bà Lyudmila Shkrebneva ngày 28-7-1983 (hiện đã ly hôn) và họ có với nhau 2 con gái: Mariya Putina, sinh năm 1985 ở Saint Petersburg và Katerina Putina, sinh năm 1986 ở Dresden, Đức. Cả 2 con gái ông Putin đều lớn lên ở Đức và học trường Đức ở Moskva cho tới khi Trung tá KGB làm Thủ tướng, rồi Tổng thống. 
Theo giới truyền thông, rất hiếm khi gia đình ông Putin xuất hiện trên truyền thông, một phần vì lý do an ninh, phần khác vì tính cách của họ. Từ trước đến nay thông tin cũng như hình ảnh về 2 con gái của ông Putin luôn được giới truyền thông đặc biệt quan tâm. Mariya Putina và Katerina Putina không bao giờ đi đâu thiếu sự bảo vệ của lực lượng an ninh. 
Gần 5 năm trước (29/10/2010), ông Putin từng bác bỏ thông tin trên báo chí Hàn Quốc nói rằng, con gái thứ của mình sẽ cưới con trai một nhà ngoại giao Hàn Quốc. Tại cuộc phỏng vấn trên đài TV Chosun ngày 20/4/-2012, “cậu ấm” Yoon Joon-won, con trai cựu Đô đốc Yoon Jong-gu khẳng định, chuyện cưới con gái thứ Tổng thống Putin, cô Katerina Putina, là tin đồn thất thiệt. 
Giới truyền thông Hàn Quốc từng đưa tin, “cậu ấm” Yoon Joon-won đã nghỉ việc tại một chi nhánh của Tập đoàn Samsung ở Nga sau khi rộ lên tin đồn về việc kết hôn hồi tháng 10/2010. Yoon Joon-won được tuyển vào làm việc cho Tập đoàn Samsung ở Nga sau khi tốt nghiệp trường Đại học Illinois (Mỹ) hồi tháng 8/2009 và đôi trai gái này gặp nhau lần đầu tiên tại buổi dạ vũ ở một trường quốc tế ở Moskva, Nga hồi tháng 7/1999 bởi cựu Đô đốc Yoon Jong-gu từng làm việc tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Nga.
Trước đó (tháng 6/2005), Đài truyền hình Hy Lạp cũng từng loan tin, con gái lớn Mariya Putina (thường gọi là Masa) của ông Putin sẽ bí mật tới đảo Santorini, thiên đường trăng mật của Hy Lạp để cử hành hôn lễ. 
Nơi đầu tiên đăng tin này là tờ Traffic của Hy Lạp và ngay sau đó trở thành đề tài bình luận, đăng tải của nhiều giới truyền thông. Sở dĩ thông tin này được mọi người tin tưởng bởi Đài truyền hình Hy Lạp đã dẫn lời Thị trưởng Santorini, tiếp đến là sự khẳng định của Giám đốc khách sạn, nơi Mariya Putina tổ chức đám cưới, sau đó là sự khẳng định của những người quản lý sân bay…/.

Đọc thêm