Bí mật bên trong những bao tải dứa

(PLO) - Vừa qua, TAND TP.Hà Nội đã đưa ra xét xử đối với bị cáo Lê Văn Long (SN 1960, trú tại tổ 13b phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) về 2 tội “buôn bán hàng cấm” và “tàng trữ tiền giả”.
Giả đồ chơi trẻ em để buôn hàng cấm
Ngày 27/8/2012, tại khu vực nút giao thông Pháp Vân - Cầu Giẽ thuộc địa phận quận Hoàng Mai, Hà Nội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an TP.Hà Nội phối hợp với Tổ kiểm tra tuyến kiểm tra xe ô tô tải biển kiểm soát 54T-5624 do lái xe Võ Văn Thạnh (SN 1954, trú tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai) điều khiển.
Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 3 bao tải dứa màu xanh bên trong có chứa 17.280 hộp pháo diêm (170.373,60gam) do nước ngoài sản xuất.
Tại đây, anh Thạnh khai chỉ là lái xe của Cty Nam Trung Bắc có trụ sở tại quận 10, TP.Hồ Chí Minh, được chị Hoàng Thị Hằng - Giám đốc Cty TNHH Vận tải Minh Tiến thuê vận chuyển 64 thùng hàng đóng kín (trong đó có 3 bao tải màu xanh) từ kho hàng Cty tại Cảng Hà Nội.
Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định khoảng 15h cùng ngày, một người đàn ông (không rõ tên, địa chỉ) có sử dụng số điện thoại 0979 424 715 đi xe máy chở 3 bao tải đến gửi vào TP.Hồ Chí Minh. Trước khi gửi, người đàn ông này nói trong bao có chứa đồ chơi trẻ em. Sau khi vào cuộc, cơ quan chức năng xác định được chủ 3 chiếc bao tải có chứa pháo diêm nổ kia chính là Lê Văn Long.
Tại cơ quan điều tra, Long cho biết khoảng tháng 5/2012 quen biết người phụ nữ tên Mai (không rõ địa chỉ) ở TP.Hồ Chí Minh có nhu cầu mua pháo diêm nổ, Long nhận lời và tìm nguồn mua cho khách hàng. Có được mối hàng, Long sang tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc mua 25 thùng pháo diêm với giá 7,4 triệu đồng rồi thuê vận chuyển về Hà Nội, mang đến Cảng Hà Nội để gửi vào cho khách hàng.
Ngoài ra, đầu tháng 01/2013, Lê Văn Long sang Trung Quốc tìm mua 70 triệu đồng tiền Việt Nam giả với giá 28 triệu đồng về Hà Nội để bán, nhưng chưa kịp “chuyển hóa” thì ngày 11/01/2013 bị cơ quan điều tra phát hiện.
Trả giá
Tại phiên tòa, bị cáo Lê Văn Long khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, còn bao biện chỉ làm nghề buôn bán đồ chơi trẻ em, khi gặp “khách sộp” đã “hám lời”mà nhận “giao thương”. Bị cáo biết việc mình làm là vi phạm pháp luật, xin được mở lượng khoan hồng.
Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, cần phải áp dụng thật nghiêm khắc để làm bài học răn đe, do vậy HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Văn Long 9 năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm”, 8 năm tù về tội “Tàng trữ tiền giả”. Tổng hợp hình phạt chung cho cả 2 tội là 17 năm tù giam.  

Đọc thêm