Bình Định: Nhà máy cấp nước sạch bị tố cáo làm nứt nhà dân

(PLO) - Cho rằng trong quá trình hoạt động, các giếng bơm nước của Nhà máy cấp nước sạch Phù Mỹ (xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ) gây lún, nứt nhà nên nhiều hộ dân ở thôn Trung Thành 2 và Bình Trị (xã Mỹ Quang) khiếu nại đến các ngành chức năng đề nghị kiểm tra, xử lý.
Nhà bà Nguyễn Thị Thu Hà xuất hiện nhiều vết nứt trên vách tường

Theo phản ánh của các hộ dân ở thôn Trung Thành 2 và Bình Trị, khoảng 2 năm trở lại đây, nhà của họ bỗng dưng xuất hiện nhiều vết nứt trên các vách tường. Ban đầu, chỉ là những vết nứt nhỏ, sau đó to dần và hiện một số căn nhà vết nứt trên tường có độ lớn bằng ngón tay, dài khoảng 2m - 3m. Trong đó, 8 gia đình bị ảnh hưởng nặng. Đơn cử như nhà của ông Lê Văn Huỳnh, bà Nguyễn Thị Thu Hà (ở thôn Trung Thành 2) và ông Lê Phước Gia (ở thôn Bình Trị)… xuất hiện nhiều vết nứt to và dài trên các vách tường.

Được biết, 2 giếng bơm được xây dựng năm 2007, năm 2009 đi vào hoạt động. Cả 2 giếng đều nằm trong khu dân cư, có nhiệm vụ bơm và đưa nước về Nhà máy cấp nước sạch Phù Mỹ xử lý, rồi cung cấp cho các khu dân cư ở thị trấn Phù Mỹ, xã Mỹ Quang và một phần xã Mỹ Chánh Tây (Phù Mỹ). Người dân cho rằng, nhà của họ bị nứt tường là do các giếng bơm hoạt động với công suất lớn, liên tục trong nhiều năm đã làm thay đổi tầng địa chất, khiến nền đất sụt, lún. 

Ông Lê Văn Huỳnh trình bày: “Nhà tôi thuộc kiểu nhà cấp 4, được xây dựng khá chắc chắn, nằm cách giếng bơm chừng 50m. Khoảng 2 - 3 năm gần đây, trên các vách tường liên tục xuất hiện nhiều vết nứt và ngày càng nặng, trong khi không có tác động nào khác. Tôi nghĩ nguyên nhân chỉ có thể do ảnh hưởng bởi hoạt động của giếng bơm nước”. 

Bà Lại Thị Lệ Hà - Chủ tịch UBND xã Mỹ Quang cho biết: Địa phương đã nhận được phản ảnh của một số hộ dân về hiện tượng nhà bị nứt và nền nhà sụt lún. Qua các đợt tiếp xúc cử tri hội đồng nhân dân huyện, UBND xã kiến nghị các ban, ngành liên quan của huyện kiểm tra, tìm nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này. Tuy nhiên, đến nay chưa có kết luận từ UBND huyện và các ngành chức năng.

Trong khi đó, ông Phan Minh Tài - Giám đốc Nhà máy cấp nước sạch Phù Mỹ cho rằng: “Hầu hết các ngôi nhà bị nứt tường ở thôn Trung Thành 2 và Bình Trị thuộc nhà cấp 4, xây dựng đã nhiều năm; do đó, tường bị nứt là hiện tượng bình thường. Một số người dân cho rằng tường nhà của họ bị nứt do ảnh hưởng của các giếng bơm nước là chưa có cơ sở chính xác. Về phía Nhà máy, tôi mong các cơ quan chuyên môn có đủ chức năng sớm về hiện trường kiểm tra, xem xét nguyên nhân và đưa ra kết luận chính xác cuối cùng để giải tỏa ngờ vực của người dân, cũng như tạo điều kiện cho Nhà máy ổn định hoạt động, sản xuất”.

Ông Nguyễn Thanh Toàn - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Phù Mỹ cho biết: “Phòng đã phối hợp với UBND xã Mỹ Quang và Nhà máy cấp nước sạch Phù Mỹ kiểm tra, lập biên bản đối với các trường hợp có nhà bị nứt tường. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra cũng chỉ dừng ở mức lập biên bản hiện trường, chứ không đủ chuyên môn và cơ sở để đưa ra nguyên nhân gây nứt tường nhà. Phòng đã có văn bản gửi Sở Xây dựng đề nghị lập đoàn kiểm tra và đưa ra kết luận cuối cùng. Hiện chúng tôi đang chờ phản hồi từ Sở Xây dựng, khi nào có kết quả cuối cùng sẽ tham mưu UBND huyện Phù Mỹ đưa ra biện pháp giải quyết theo quy định pháp luật”. 

Đọc thêm