Bình Định tiếp tục tổ chức 5 chuyến bay miễn phí đón công dân từ TP HCM về quê

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long vừa ký văn bản 4921/UBND-NC về việc tiếp tục đón công dân đang gặp khó khăn ở TP HCM về địa phương bằng đường hàng không.
Công dân Bình Định được chính quyền đón về quê bằng máy bay vào ngày 20/7.
Công dân Bình Định được chính quyền đón về quê bằng máy bay vào ngày 20/7.

Theo đó, bắt đầu từ ngày 15/8, tỉnh Bình Định sẽ tiếp tục tổ chức 5 chuyến bay miễn phí, mỗi chuyến khoảng 190 người để đưa người dân Bình Định đang làm ăn, sinh sống, học tập tại TP HCM có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 có nhu cầu về địa phương.

Khi về đến sân bay Phù Cát (tỉnh Bình Định), những công dân này được UBND tỉnh Bình Định bố trí xe đưa về các khu cách ly tập trung do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quản lý để cách ly 7 ngày. Hết thời hạn cách ly tập trung, nếu có kết quả xét nghiệm âm tính sẽ được bàn giao cho chính quyền địa phương đưa về nhà tiếp tục cách ly thêm 7 ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cũng đã có văn bản đề nghị UBND TP HCM cho phép Hội đồng hương Bình Định tại TP HCM được tiếp tục tổ chức đưa người dân trở về địa phương theo kế hoạch; chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế và các đơn vị chức năng của thành phố quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ các thủ tục liên quan và xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những người đăng ký về Bình Định theo danh sách đề nghị của Hội đồng hương Bình Định tại TP HCM.

Trước đó, từ ngày 20/7 đến nay, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức 5 chuyến bay miễn phí đón 935 công dân có hoàn cảnh khó khăn từ TP HCM về quê tránh dịch.

“Việc thực hiện những chuyến bay đón công dân về quê nhằm chia sẻ khó khăn với người dân của tỉnh Bình Định đang làm ăn, sinh sống, học tập tại TP HCM. Đồng thời, góp phần cùng với TP HCM trong công tác phòng, chống dịch COVID-19”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết.

Đọc thêm