Bộ đội miệt mài khử khuẩn đường phố khống chế Covid-19

(PLVN) - Nhiều ngày qua, hình ảnh bộ đội hóa học hàng ngày có mặt trên các trục đường miệt mài phun hóa chất, tiêu độc, khử trùng, làm sạch môi trường trở nên quen thuộc, gần gũi, thân thương đối với hàng triệu người dân vùng tâm dịch TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam. 
Các xe khử khuẩn của Quân đội triển khai công việc.
Các xe khử khuẩn của Quân đội triển khai công việc.

Thường xuyên có mặt tại các “điểm nóng”

Theo thông tin từ Sở Y tế TP Đà Nẵng, có một số tiểu thương đang kinh doanh tại chợ Tân Lập (phường Vĩnh Trung) và chợ Siêu thị (phường Chính Gián), quận Thanh Khê có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS - CoV- 2.

Để kịp thời ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh, chiều 22/8, Quân khu 5 đã huy động hơn 25 cán bộ, chiến sĩ, 2 xe tiêu tẩy chuyên dụng cỡ lớn ARS-14 và nhiều khí tài chuyên dụng phun thuốc khử khuẩn chợ Tân Lập và một số tuyến đường trên địa bàn quận Thanh Khê với chiều dài gần 10 km.

Những ngày qua, khi dịch bệnh bùng phát trở lại tại Đà Nẵng từ ngày 25/7, Tiểu đoàn Phòng hóa 78 (Bộ Tham mưu), Đội y học dự phòng (Cục Hậu cần Quân khu 5), Tiểu đoàn 906 - Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) và Trung tâm Ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân Bộ Quốc phòng luôn có mặt trên từng cây số tại các “điểm nóng” để phun thuốc tiêu độc, khử khuẩn phòng, chống dịch Covid-19.  

Nhằm khử trùng và xử lý môi trường tại các khu vực có nguy cơ cao để phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn thành phố, không để cho dịch bệnh lây lan, bùng phát trên diện rộng, hạn chế đến mức thấp nhất lây nhiễm chéo trong cộng đồng trên địa bàn thành phố, ngày 3/8, TP Đà Nẵng đã triển khai phun thuốc khử khuẩn toàn bộ các tuyến đường trên địa bàn quận Sơn Trà. 

Dù đã đóng cửa từ nhiều ngày qua nhưng Bến xe Trung tâm Đà Nẵng là khu vực trước đó thường xuyên có mật độ người qua lại hằng ngày rất lớn và có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh nhân mắc Covid-19 nên toàn bộ bến xe được khử khuẩn. 

Từ ngày 5/8, việc khử khuẩn, tẩy độc các khu vực bằng hóa chất Cloramin B được thực hiện trên địa bàn 6 quận, huyện tiếp theo của thành phố gồm: Hải Châu, Hòa Vang, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Thanh Khê, Liên Chiểu.

Không chỉ triển khai ở Đà Nẵng, từ sáng 2/8, Đoàn xe chuyên dụng của quân đội gồm có 13 phương tiện và 52 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phun khử khuẩn toàn bộ khu vực phố cổ Hội An, khu vực bị phong tỏa ở khối phố An Hội (phường Minh An, TP Hội An) và một số khu vực nguy cơ cao khác trên địa bàn thành phố như Bệnh viện Đa khoa TP Hội An, chùa Bảo Thắng (phường Sơn Phong)...với tổng diện tích phun hơn 31.600m2.

Ngoài Hội An, lực lượng chức năng sẽ phun hóa chất khử khuẩn tại một số địa phương có dịch Covid-19 như các huyện Điện Bàn, Đại Lộc, Thăng Bình, Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam.

Vì diện tích khử khuẩn lớn như vậy nên cán bộ, chiến sĩ làm việc quần quật từ 7 giờ đến 22 giờ, chẳng kịp nghỉ ngơi, vì sáng hôm sau phải tiến hành phun khử khuẩn ở địa phương khác cách xa cả trăm cây số.

Vượt khó trên đường khử khuẩn  

Quân đội phun khử khuẩn tất cả các tuyến đường lớn nhỏ thuộc các khu vực cần khử khuẩn. Riêng với các hộ có người nhiễm Covid-19 và các hộ là F1 sẽ được phun khử khuẩn trong nhà.

Từng tham gia phun khử khuẩn xuyên đêm tại nhiều khu vực, song chuyến xuất quân lên thực hiện nhiệm vụ tại huyện Đại Lộc (Quảng Nam) thực sự là kỷ niệm khó quên với cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng hóa 78. 

Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam, do các trục đường nội bộ có bề ngang hẹp, nhiều nắp hố ga và cành cây, dây điện chắn ngang khiến chiếc xe chở máy phun hóa chất chuyên dụng cỡ lớn Sanijet C921 di chuyển rất chậm chạp. 

Không chút do dự, Trung úy Nguyễn Văn Mẫn, Trung đội trưởng Trung đội 4 (Đại đội Tiêu tẩy 2) lệnh cho kíp xe dừng lại, phối hợp cùng đơn vị bạn khẩn trương đưa máy phun từ thùng xe xuống đất, đặt lên giá đỡ, dùng sức người đẩy quanh các khu vực để tiêu độc, khử trùng, làm sạch kỹ càng toàn bộ khuôn viên bệnh viện. 

Đại úy Nguyễn Văn Hồng, Phó Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Phòng hóa 78 cho biết: “Theo quy định, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại khu vực này, chúng tôi phải vệ sinh, khử trùng toàn bộ lực lượng, phương tiện rồi mới cơ động sang khu vực khác, tránh nguy cơ lây lan, tán phát dịch bệnh trên đường hành quân.

Mỗi lần cơ động, ngoài bộ phận chỉ huy, các kíp xe tiêu tẩy, xe tiếp nước, còn có lực lượng bảo đảm gồm: Chiến sĩ quân y, thợ sửa chữa ô tô, thợ sửa chữa khí tài để kịp thời ứng phó với các tình huống có thể xảy ra”.

Thượng úy QNCN Võ Hoàng Phước, lái xe Trung đội 5 nói về khó khăn khi triển khai công việc: “Địa bàn mới lạ, đường cơ động nhỏ hẹp, nhiều chướng ngại vật, trong khi xe tiêu tẩy khá to lại có nhiều trang thiết bị máy móc phía sau, kính chắn gió, gương chiếu hậu liên tục bị hơi sương hóa chất che mờ, bám dính, còn lái xe vẫn phải mặc đồ bảo hộ, đeo mặt nạ phòng độc khiến tầm nhìn, khả năng thao tác, phản xạ của chúng tôi giảm đi đáng kể. 

Trời nắng nóng thế này, ngồi trên ca bin chẳng khác nào ngồi cạnh cái bếp than, mồ hôi muối đọng đầy mặt nạ, quần áo, tóc tai ướt sũng. Để bảo đảm an toàn, ngoài trình độ, kỹ năng, kinh nghiệm cần thiết của người lái xe, chúng tôi luôn tích cực rèn luyện nâng cao bản lĩnh, tâm lý và duy trì thể lực, sức khỏe thật tốt”.

Ghi nhận những đóng góp tích cực của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Phòng hóa 78 trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Trung tướng Nguyễn Long Cáng, Tư lệnh Quân khu 5 đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên, trao bằng khen và tặng quà khích lệ, động viên tinh thần bộ đội. Đây thực sự là nguồn cổ vũ rất lớn lao để những “chiến binh diệt khuẩn” luôn hăng hái, xông pha nơi tuyến đầu chống dịch.

Đọc thêm