Bộ trưởng Hà Hùng Cường dự lễ khai giảng tại trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột

 Trong chương trình chuyến công tác tại hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk của Đoàn công tác Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Hà Hùng Cường dẫn đầu, hôm qua (19/10), Đoàn đã đến thăm trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột và dự Lễ Khai giảng Khóa III Trung cấp luật hệ chính quy năm 2010, do trường này tổ chức.

Trong chương trình chuyến công tác tại hai tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk của Đoàn công tác Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Hà Hùng Cường dẫn đầu, sáng nay, 19/10, Đoàn đã đến thăm trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột và dự Lễ Khai giảng Khóa III Trung cấp luật hệ chính quy năm 2010, do trường này tổ chức.

Bộ Trưởng Hà Hùng Cường phát biểu tại Lễ khai giảng

Đến dự Lễ khai giảng còn có phó Bí thư thường trực tỉnh ủy Đắk Lắk - Hoàng Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk – Lữ Ngọc Cư, phó Ban thường trực Ban chỉ đạo Tây nguyên – Mai Văn Năn cùng lãnh đạo các Vụ, Tổng cục của Bộ Tư pháp; Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các sở, ngành tỉnh Đắk Lắk...

Từ “không đến có”...

Ông Hoàng Ngọc Thỉnh, phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Tư pháp – kiêm hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột – “Các em có quyền tự hào về ngôi trường mà các em đã chọn để học tập, rèn luyện cho lập thân, lập nghiệp ngày mai – Trường đầu tiên của Bộ Tư pháp trên đất Tây nguyên hùng vĩ. Trường nguyện là người chiến sỹ tiên phong trong truyền bá pháp luật, tư tưởng Nhà nước pháp quyền.

Đặc biệt, trường cũng là địa chỉ tin cậy trong đào tạo nguồn nhân lực làm công tác pháp luật trên địa bàn Tây nguyên và Duyên hải Nam trung bộ. Ông Thỉnh cho biết thêm, riêng khóa III này, chỉ trong vòng 2 tháng sau khi thông báo và phát hành hồ sồ sơ tuyển sinh. Đầu tháng 9/2010, nhà trường nhận được hơn 1.000 hồ sơ đăng ký và đến nay đã có hơn 552 học sinh đến nhập học. Với tỷ lệ học sinh là người dân tộc chiếm đến 65%, số còn lại là người Kinh. Trong đó, học sinh con em tỉnh Đắk Lắk chiếm hơn 46%, số còn lại là con em của 13 tỉnh, thành khác trong cả nước.

Theo đó, học sinh theo học sẽ được đào tạo theo hình thức tập trung chính quy, được chia làm hai hệ: Đối với đối tượng tốt nghiệp THCS (thời gian học là 3 năm), hiện đang học 6 môn văn hóa gồm: Văn, toán, lý, hóa, sử, địa; Đối với đối tượng tốt nghiệp THPT (thời gian học 2 năm), hiện đang học khối kiến thức chung gồm các môn: Chính trị, tin học, ngoại ngữ...  

Sau khi chúc mừng và căn dặn Thầy và trò trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột nhân ngày khai giảng. Bộ trưởng Hà Hùng Cường nói: Trong không khí phấn khởi sau thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ của tỉnh, Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột tổ chức Lễ Khai giảng khoá III - là sự kiện đánh dấu sự trưởng thành của Nhà Trường. Bộ trưởng biểu dương tập thể cán bộ, giảng viên và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tỉnh uỷ, HĐND, UBDN và các ban, ngành trong tỉnh đã phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, tạo điều kiện để trường đi từ con số “không” đến “có” như ngày hôm nay.

Tỉnh Đắk Lắk cam kết hỗ trợ nhà trường

Được biết, đến nay số lượng học viên của trường tăng đáng kể, đa số là người dân tộc thiểu số, nhiều em chưa tốt nghiệp PTTH. Đòi hỏi nhà Trường phải chuẩn bị giáo trình chất lượng, tài liệu giảng dạy, học tập, phù hợp với chương trình đào tạo đã phê duyệt, nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo bài bản, chính quy cả về kiến thức văn hoá, kiến thức về pháp luật và kỹ năng nghề nghiệp của cán bộ pháp luật ở trình độ trung cấp luật; Cung cấp đầy đủ những kiến thức cơ bản cho học viên trước khi tham gia đào tạo chuyên môn về luật.

Cùng với việc chuẩn bị nội dung, chương trình, tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, Trường cần phối hợp với địa phương đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy hiện đại, đạt tiêu chuẩn; bảo đảm chỗ ăn, ở cho con em nội... – Bộ trưởng yêu cầu.

Bộ trưởng thăm hỏi các em học sinh nhân ngày khai trường

Dịp này, Bộ trưởng đề nghị Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các Sở, ban, ngành trong tỉnh tạo điều kiện để Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, nhất là trong công tác xây dựng cơ sở vật chất để “trường ra trường, lớp ra lớp”. Đề nghị UBND tỉnh có chính sách cấp đất hoặc hỗ trợ kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng để cán bộ, giáo viên  có điều kiện làm nhà ở, ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, cống hiến và phục vụ lâu dài vì sự phát triển của Trường.

“Các em cần ý thức được vinh dự của bản thân khi được tham gia khoá đào tạo này, từ đó khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu học tập, tu dưỡng để nâng cao kiến thức cả về văn hoá cũng như kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cho bản thân, nhằm phục vụ đắc lực cho công tác sau này” – Bộ trưởng căn dặn!

Ông Lữ Ngọc Cư, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc hiểu đúng nắm chắc chính sách, chủ trương của Đảng là hết sức cần thiết, sự ra đời và từng bước phát triển của trường là phù hợp, đáp ứng nhu cầu của địa phương và các tỉnh lân cạnh. Tôi cám ơn vì những Bộ Tư pháp đã quan tâm tạo điều kiện để con em tình nhà có nơi học thêm chữ luật. Ông Cư khẳng định – những học sinh hiện tại là lực lượng quan trọng cho Đắk Lắk nói riêng và các tỉnh, thành Tây nguyên, Duyên hải Nam trung bộ nói chung. Ông Cư cam kết tiếp tục ủng hộ, mọi điều kiện để trường sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng... 

Phong Trần

Đọc thêm