Bộ trưởng Hà Hùng Cường làm việc tại trường cũ ở Nga

Bộ trưởng Hà Hùng Cường cùng Đoàn công tác của Bộ Tư pháp ngày 18/5 có buổi thăm và làm việc với Ban giám hiệu Trường Đại học Quan hệ quốc tế Matxcova (Trường MGIMO), nơi Bộ trưởng Hà Hùng Cường từng 5 năm học tập, gắn bó tại đây.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường cùng Đoàn công tác của Bộ Tư pháp ngày 18/5 có buổi thăm và làm việc với Ban giám hiệu Trường Đại học Quan hệ quốc tế Matxcova (Trường MGIMO), nơi Bộ trưởng Hà Hùng Cường từng 5 năm học tập, gắn bó tại đây.

Rất vui mừng trước sự trở lại lần này của Bộ trưởng Hà Hùng Cường, ông Anatoliy V. Torkunov, Hiệu trưởng Trường MGIMO cho biết, MGIMO là cơ sở đào tạo danh tiếng của nước Nga, rất nhiều sinh viên của Trường, trong đó có các sinh viên đến từ Việt Nam, sau khi tốt nghiệp đã trở thành những người thành đạt, đảm nhận các cương vị quan trọng.

So với thời điểm những năm 1972 – 1976, khi Bộ trưởng Hà Hùng Cường theo học đại học tại đây, MGIMO đã mở thêm nhiều ngành học mới, tuy số lượng sinh viên là người nước ngoài không còn đông như trước nhưng trường luôn có sinh viên Việt Nam theo học.

Bộ trưởng Tư Pháp Hà Hùng Cường tới thăm trường MGIMO
Bộ trưởng Tư Pháp Hà Hùng Cường tới thăm trường MGIMO
 Ông Anatoliy V. Torkunov mong muốn chuyến thăm và làm việc lần này của Bộ trưởng Hà Hùng Cường sẽ trở thành cầu nối giữa Bộ Tư pháp Việt Nam với Đại học Quan hệ quốc tế Matxcova, góp phần vào việc khôi phục, củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam – Liên bang Nga.

Bày tỏ sự xúc động khi trở lại thăm trường cũ nhân chuyến thăm, làm việc và tham dự Diễn đàn Pháp luật quốc tế tại Liên bang Nga, Bộ trưởng Hà Hùng Cường khẳng định: “Trong những thành tựu phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam hôm nay, có sự đóng góp quan trọng của các cơ quan tư pháp và pháp luật, trong đó có các thế hệ học sinh đã được đào tạo tại Liên Xô cũ và Cộng hòa Liên bang Nga”.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng lấy làm tiếc trước thực tế sau khi Liên Xô tan rã, quan hệ hợp tác trong lĩnh vực đào tạo pháp luật giữa hai nước bị gián đoạn. Hiện tại, ở Việt Nam nói chung, Bộ Tư pháp nói riêng, chỉ có những thế hệ cán bộ được đào tạo pháp luật từ những năm 1990 trở về trước. “Điều đó rất không bình thường đối với truyền thống quan hệ toàn diện đã, đang và sẽ duy trì, phát triển giữa hai nước chúng ta” – Bộ trưởng nhận định.

Cũng theo Bộ trưởng Hà Hùng Cường, quá trình toàn cầu hóa đang đặt ra với cả hai nước Việt Nam, Liên bang Nga nhiều cơ hội cũng như thách thức, trong đó có rất nhiều vấn đề pháp lý có liên quan. Bối cảnh đó cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa Trường MGIMO và Bộ Tư pháp Việt Nam.

Thông tin về chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp Việt Nam, Bộ trưởng Hà Hùng Cường hy vọng hai bên có thể chia sẻ thông tin, kết quả về những vấn đề  pháp luật quốc tế đương đại; trao đổi kinh nghiệm đào tạo pháp luật, nghiên cứu khoa học; trao đổi giáo viên và sinh viên; phối hợp tổ chức tọa đàm, hội thảo về những vấn đề quốc tế nói chung, vấn đề pháp lý có liên quan nói riêng…

Ban Giám hiệu Trường MGIMO rất hoan nghênh đề nghị này của Bộ trưởng Hà Hùng Cường, cựu sinh viên của Trường và hy vọng những đề xuất hợp tác sớm được triển khai hiệu quả, thực chất.

Hồng Thúy

Đọc thêm