Bộ trưởng Hà Hùng Cường tiếp xã giao Phó Chủ tịch Jica

Tại Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Hà Hùng Cường hôm qua tiếp xã giao ông Arai Izumi - Phó Chủ tịch Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (Jica).
Tại Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Hà Hùng Cường hôm qua tiếp xã giao ông Arai Izumi - Phó Chủ tịch Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản (Jica).

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Hà Hùng Cường rất vui mừng và cảm ơn ông Arai đã dành thời gian tại Việt Nam thăm Bộ Tư pháp. Đồng thời, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam chúc mừng ông Arai với cương vị mới Phó Chủ tịch Jica. Điều đó thuận lợi cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, nhất là trong lĩnh vực hợp tác tư pháp.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường (bên phải) và ông Arai Izumi - Phó Chủ tịch Jica
Là người chứng kiến sự hợp tác trong 20 năm qua, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đánh giá cao những hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, của Jica với Việt Nam, đặc biệt trong lĩnh vực Tư pháp.

Nhân chuyến làm việc của Phó Chủ tịch Jica, Bộ trưởng Hà Hùng Cường vui mừng thông báo Việt Nam đã chuyển qua giai đoạn phát triển mới, chiến lược mới đánh dấu bằng sự thành công của Đại Hội Đảng 11 vừa qua.
Nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch 5 năm là phải xây dựng xong cơ bản hệ thống pháp luật của đất nước, hệ thống pháp luật của Nhà nước pháp quyền, của nền kinh tế thị trường và của một xã hội hội nhập. Trách nhiệm chính được đặt lên vai Bộ Tư pháp.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường trao quà lưu niệm cho ông Arai Izumi
Ông Arai Izumi bày tỏ lòng cảm ơn tới Bộ trưởng Hà Hùng Cường, đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ của Bộ Tư pháp đối với các dự án của Jica tại Việt Nam .

Ông Arai thông báo với Bộ trưởng Hà Hùng Cường về chuyến làm việc với Thứ trưởng Hoàng Thế Liên về giai đoạn 2 của dự án cải cách tư pháp (tháng 10/2010), dự kiến giai đoạn 2 của dự án tiến hành từ tháng 4/2011.
Theo Phó Chủ tịch Jica, giai đoạn 2 của dự án cải cách Tư pháp sẽ tiến hành với 4 – 5 cơ quan đối tác, trong đó Bộ Tư pháp là đối tác chính của dự án. Đồng thời, Jica sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam , Bộ Tư pháp trong xây dựng hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp trong thời gian tới.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường cũng mong muốn sẽ có sự hợp tác mang tầm cỡ lớn hơn giữa Việt Nam và Nhật Bản trong giai đoạn 2011 – 2015 và sau này.

T.Anh

Đọc thêm