Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại CHLB Đức

Ngày 9/7/2010, Bộ trưởng Hà Hùng Cường và Đoàn công tác đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại CHLB Đức. Tiễn Bộ trưởng tại sân bay quốc tế Frankfurt có đại diện Bộ Tư pháp CHLB Đức và ông Tổng lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam  tại Frankfurt Nguyễn Hữu Tráng.

Ngày 8/7/2010, tại thành phố Leipzig,  ngày làm việc cuối cùng trong chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang (CHLB) Đức theo lời mời của bà Bộ trưởng Tư pháp Liên bang S.L.Schnarrenberger, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường và Đoàn công tác đã có buổi làm việc với Tòa án Hành chính Liên bang.

Bà Chánh án Tòa án Hành chính liên bang Eckert -Hoefer tiếp đón Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường cùng Đoàn công tác Bộ Tư pháp Việt Nam

Tiếp đón và trao đổi với Bộ trưởng và Đoàn công tác của Bộ Tư pháp Việt Nam có bà Eckert -Hoefer - Chánh án, Giáo sư – Tiến sĩ Hund, Phó Chánh án và một số Thẩm phán của Tòa Hành chính Liên bang.

Bà Chánh án đã giới thiệu với Bộ trưởng và Đoàn công tác về cơ cấu tổ chức, vai trò và thẩm quyền xét xử của Tòa Hành chính Liên bang trong hệ thống Tòa án của CHLB Đức trong việc bảo vệ quyền lợi của người dân; bảo vệ quyền được khởi kiện và xét xử của công dân theo quy định của pháp luật.

Bà Chánh án cũng đã giới thiệu với Bộ trưởng Hà Hùng Cường về tổ chức Tòa án Hành chính quốc tế ; mối quan hệ của Tòa án Hành chính CHLB Đức với tổ chức Tòa án này và một số  Tòa án khác như Tòa án Nhân quyền châu Âu có trụ sở tại Brusel (Bỉ) và Tòa án Luxemburg chuyên xét xử về những vấn đề liên quan đến pháp luật của Liên minh châu Âu và Tòa Hình sự quốc tế; về việc công nhận và cho thi hành những bản án của các Tòa án này tại CHLB Đức.

Ngoài ra, Bộ trưởng Hà Hùng Cường và Đoàn công tác cũng tìm hiểu về cơ cấu tổ chức, thẩm quyền xét xử của Tòa Hiến pháp Liên bang; quyền khởi kiện tại Tòa Hiến pháp của công dân khi quyền lợi cơ bản theo Hiến pháp của họ bị xâm phạm cũng như của các Tòa án, trong đó có Tòa Hành chính Liên bang về một đạo luật nào đó do Quốc hội ban hành mà các Tòa án này cho là không phù hợp với Hiến pháp.

Thay mặt Đoàn công tác, Bộ trưởng Hà Hùng Cường thông báo với bà Chánh án và các quan chức của Tòa Hiến pháp Liên bang về một số thành quả quan trọng của công cuộc đổi mới tại Việt Nam, đặc biệt là công cuộc cải cách tư pháp và pháp luật nhằm mục đích xây dựng một Nhà nước pháp quyền XHCN, một thể chế kinh tế thị trường và bảo đảm quyền dân chủ của người dân.

Bộ trưởng cũng đã giới thiệu về hệ thống Tòa Hành chính hiện nay tại Việt Nam, sự cần thiết tổ chức lại hệ thống Tòa án này nhằm tạo điều kiện cho người dân có điều kiện tốt hơn trong việc khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình và việc Quốc hội Việt Nam hiện đang xem xét cho ý kiến về Luật Tố tụng Hành chính, sẽ ban hành đạo luật quan trọng này trong thời gian tới.

Bà Chánh án bày tỏ sự vui mừng lần đầu tiên được tiếp đón và trao đổi trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Tư pháp Việt Nam; coi đây là những kinh nghiệm rất quý báu để các cơ quan tư pháp CHLB Đức tiếp tục tìm hiểu thêm về Việt Nam, về hệ thống pháp luật và quá trình cải cách tư pháp, pháp luật của Việt Nam khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới và đóng vai trò ngày càng quan trọng trong các tổ chức quốc tế như Liên Hợp quốc và đặc biệt là ASEAN.

Bà Chánh án hứa với Bộ trưởng Hà Hùng Cường sẵn sàng làm cầu nối để giúp Tòa án Hành chính Việt Nam có mối quan hệ với tổ chức Tòa án Hành chính thế giới và sẽ cùng với Bộ Tư pháp Liên bang tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa sự hợp tác có hiệu quả với Việt Nam nói chung và Bộ Tư pháp Việt Nam nói riêng.

Ngày 9/7/2010, Bộ trưởng Hà Hùng Cường và Đoàn công tác đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại CHLB Đức. Tiễn Bộ trưởng tại sân bay quốc tế Frankfurt có đại diện Bộ Tư pháp CHLB Đức và ông Tổng lãnh sự Đại sứ quán Việt Nam  tại Frankfurt Nguyễn Hữu Tráng.

Thay mặt Đoàn công tác, Bộ trưởng Hà Hùng Cường một lần nữa cảm ơn cá nhân bà Bộ trưởng Bộ Tư pháp Liên bang S.L.Schnarrenberger và Bộ Tư pháp CHLB Đức đã tạo điều kiện, bố trí cho Đoàn công tác của Bộ Tư pháp Việt Nam một lịch làm việc hợp lý và hiệu quả.

Bộ trưởng cũng đề nghị các quan chức Bộ Tư pháp hai nước cần tích cực chuẩn bị để Bộ trưởng Bộ Tư pháp CHLB Đức S.L.Schnarrenberger sớm có chuyến thăm và làm việc với Bộ Tư pháp Việt Nam.

Đặng Ngọc Luyến

Đọc thêm