Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường tiếp Bí thư – Tỉnh trưởng Khăm Muộn (CHDCND Lào)

 Nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại trung Lào (Savanakhet), sáng qua (23/9), đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) do Bí thư – Tỉnh trưởng Khăm-bay Đăm–lắt dẫn đầu đã đến chào Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường.

Nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại trung Lào (Savanakhet), sáng qua (23/9), đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muộn (CHDCND Lào) do Bí thư – Tỉnh trưởng Khăm-bay Đăm–lắt dẫn đầu đã đến chào Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường.

Bộ trưởng Tư pháp Hà Hùng Cường tiếp Bí thư – Tỉnh trưởng Khăm Muộn (CHDCND Lào) ảnh 1
 

Bày tỏ sự vui mừng và xúc động được đón tiếp đoàn tại Bộ Tư pháp và ôn lại những kỷ niệm với nhân dân Khăm Muộn, Bộ trưởng Hà Hùng đánh giá, chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Khăm Muộn thể hiện tình cảm và góp phần vào phát triển tình hữu nghị của hai nước Việt Nam - Lào. Bộ trưởng đã giới thiệu với đoàn về lịch sử phát triển của Bộ và ngành Tư pháp Việt Nam, cũng như những chức năng, nhiệm vụ mới của Bộ, ngành để phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, an ninh đối ngoại.

Đánh giá quan hệ giữa Bộ Tư pháp 2 nước ngày càng khởi sắc, chặt chẽ, đặc biệt là trong công tác đào tạo, Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho biết, hiện Bộ Tư pháp Việt Nam đang giúp Bộ Tư pháp Lào xây dựng cơ sở dữ liệu pháp luật và hy vọng, với việc kiện toàn mạng lưới trường trung cấp Luật, Việt Nam sẽ giúp Lào đào tạo được nhiều hơn nữa cán bộ cho ngành tư pháp nói riêng và cán bộ về pháp luật nói chung.

Bí thư – Tỉnh trưởng Khăm-Bay Đăm-Lắt cũng bày tỏ vui mừng được đến thăm Bộ Tư pháp Việt Nam và cho biết, chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Việt Nam lần này nhằm học hỏi kinh nghiệm quản lý của một số tỉnh ở miền Bắc Việt Nam, góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa Khăm Muộn - Quảng Bình nói riêng và 2 nước nói chung.

Ông Đăm-Lắt cũng thông báo, hiện tỉnh đang xây nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Xiêng Khoảng (dự kiến đến 2012 hoàn thành).

H.Giang

Đọc thêm