Buồn chán chuyện gia đình, nam thanh niên than khóc đòi tự tử

(PLVN) - Sau khi đưa về, anh H vẫn liên tục than khóc và nói sẽ không từ bỏ ý định tự tử.
Sau khi được khuyên can, nam thanh niên đã ổn định tâm lý.
Sau khi được khuyên can, nam thanh niên đã ổn định tâm lý.

Khoảng 12h20 ngày 15/6, lực lượng 113 Quảng Bình nhận được tin báo về một thanh niên có biểu hiện khả nghi đang lên cầu Nhật Lệ 1 (TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) có ý định nhảy sông tự tử.

Lúc này, tổ công tác do Thiếu tá Nguyễn Tiến Dũng làm Tổ trưởng đã có mặt tiếp nhận nam thanh niên trên. Lực lượng cảnh sát 113 vừa trò chuyện, khuyên can rồi bất ngờ lao tới giữ chặt anh H để đưa vào khu vực an toàn.

Nam thanh niên có ý định tự tử là anh N.L.H (SN 1990, trú phường Bắc Lý, TP Đồng Hới).

Anh H sau đó được đưa về trụ sở xã Bảo Ninh. Người này nói rằng do mâu thuẫn trong gia đình nên anh buồn chán, ra sông Nhật Lệ với ý định kết thúc cuộc đời mình.

Khi được đưa về, anh này vẫn liên tục than khóc và nói sẽ không từ bỏ ý định tự tử.

Sau một thời gian được các cán bộ công an động viên, làm công tác tư tưởng, anh H dần ổn định tâm lý. Nam thanh niên sau đó đã được người thân đến đón về.

Đọc thêm