Cà Mau: Lơ là trách nhiệm thực hiện chính sách hỗ trợ học sinh nghèo

(PLO) -Năm 2010 Chính phủ đã có quy định về trợ cấp đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhưng khi đưa vào thực hiện tại Cà Mau thì mỗi trường lại thực hiện một kiểu. Thậm chí có trường còn không hề hay biết về sự ra đời của chính sách này...
Đến thời điểm này, nhiều học sinh nghèo chưa được tiếp cận chính sách hỗ trợ theo nghị định 49
Không hay biết sự “ra đời” của Nghị định?
Từ năm 2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015. Theo đó, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được trợ cấp với số tiền 70 ngàn đồng/em/tháng.
Đến giữa năm 2011, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ- TB&XH), Sở Tài chính Cà Mau đã có hướng dẫn về việc triển khai Nghị định 49 nêu trên để triển khai đến các địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên đến thời điểm này, có nơi thực hiện còn rất chậm, có nơi đã thực hiện nhưng đối tượng thụ hưởng lại không nhận được sự hỗ trợ, có nơi thì vẫn chưa thực hiện.
Cụ thể, trong năm học vừa qua, Trường Tiểu học Tân Ân Tây (xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển) chỉ có 14/26 trường hợp được hưởng tiền hỗ trợ; Trường Tiểu học Nguyễn Việt Khái 2 (xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân), học kỳ I năm học 2012 - 2013 có hai em chưa nhận được tiền; sang học kỳ II, khi tiền đã được chuyển về đến nhà trường nhưng đối chiếu với danh sách được duyệt thì vẫn còn 12 em chưa được hưởng… 
Đặc biệt, đến nay vẫn còn một số trường học không hề hay biết về sự ra đời của Nghị định 49, trong đó có Trường Tiểu học Tân Hưng Đông 1 (xã Tân Hưng Đông, huyện Cái Nước).
Bà Nguyễn Kim Chi, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Hưng Đông 1 cho biết, hiện trường có hơn 30 học sinh nghèo nhưng nhà trường không hay biết gì về Nghị định 49, cũng không nhận được văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng.
Còn ông Lê Kha Nưa - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Hưng Đông cũng khẳng định: “Đến thời điểm này, địa phương vẫn chưa nhận được chỉ đạo của cấp có thẩm quyền”…
Lơ là trách nhiệm?
Theo thống kê thì trên địa bàn huyện Cái Nước có khoảng trên 1.000 học sinh thuộc đối tượng được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 49. Nhưng Nghị định có hiệu lực đã 4 năm học mà hầu như 100% đối tượng thuộc diện được thụ hưởng lại không được tiếp cận.
Mới đây, khi làm việc với cơ quan chức năng, ông Văn Đủ (kế toán Phòng GD& ĐT huyện Cái Nước) cho biết: năm học 2012 - 2013, Phòng có tổng hợp số lượng đối tượng học sinh được hưởng hỗ trợ trình Sở GD&ĐT nhưng năm đó tiền về chậm nên không nhận được!
Trong khi đó, ông Nghiêm Thanh Miền (Trưởng phòng Tài chính) thông tin, vào cuối năm 2011, tỉnh đã chuyển về cho huyện hơn 2 tỷ đồng để thực hiện Nghị định 49. Do số đối tượng được hưởng chính sách tương đối ít nên số kinh phí này được chuyển dần qua từng năm. Đến nay, số tiền trong tài khoản của huyện đã lên đến 2,7 tỷ đồng.
Còn ông Lâm Đức Toàn, Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Cái Nước thì cho rằng trách nhiệm là do Phòng GD&ĐT phối hợp với UBND các xã thực hiện.
Ông Nguyễn Minh Luân (Giám đốc Sở GD&ĐT) thì cho biết Sở cũng vừa tiếp nhận thông tin vấn đề thiếu sót của một số địa phương. Theo phân cấp quản lý thì bậc học mẫu giáo và tiểu học thuộc về trách nhiệm của UBND huyện. Tuy nhiên, về trách nhiệm của ngành, sắp tới chúng tôi phối hợp với Sở Tài chính, Sở LĐ-TB&XH tiến hành kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị định để 100% học sinh nghèo được thụ hưởng chính sách nói trên”, ông Luân cho biết.

Đọc thêm