Cách ly toàn bộ thủy thủ và thuyền viên tiếp xúc với bệnh nhân thứ 30 nhiễm Covid-19

(PLVN) - Sáng 9/3, toàn bộ thủy thủ và nhân viên tàu T.T tại đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, TP Hải Phòng) có tiếp xúc với bệnh nhân thứ 30 nhiễm Covid-19 (quốc tịch Anh) đã được lấy mẫu xét nghiệm để xác định có bị nhiễm Covid-19 hay không.
Vịnh Lan Hạ là nơi bệnh nhân thứ 30 tham quan trước khi vào Huế
Vịnh Lan Hạ là nơi bệnh nhân thứ 30 tham quan trước khi vào Huế

Trước đó, sau khi xác định được bệnh nhân thứ 30 nhiễm Covid-19 đã đi tham quan đảo Cát Bà, ngay trong đêm 8/3, Sở Y tế Hải Phòng đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng, UBND huyện Cát Hải, Cảng vụ Hải Phòng tiến hành điều tàu ra đảo để đưa toàn bộ thủy thủ và nhân viên có tiếp xúc với bệnh nhân này về đất liền để tiến hành cách ly.

Về lịch trình của bệnh nhân thứ 30 nhiễm Covid-19: Lúc 4h30 ngày 2/3, bệnh nhân đáp xuống Sân bay Nội Bài, đi du lịch một số điểm tại Hà Nội và chơi ở thủ đô 3 ngày. Sáng 5/3, bệnh nhân đi xe thuê của một tư nhân đến Cát Bà. Tới nơi, bệnh nhân được lái xe đưa thẳng xuống tàu T.T để thăm vịnh Lan Hạ.

Chiều 5/3, bệnh nhân đi bằng thuyền gỗ vào Hang Sáng. Đến sáng 6/3, bệnh nhân thuê xe để di chuyển đến sân bay Nội Bài (Hà Nội) và bay vào Huế.

Chốt kiểm soát dịch bệnh tại tổ dân phố Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh
Chốt kiểm soát dịch bệnh tại tổ dân phố Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh 

Khi phát hiện nữ hành khách mang quốc tịch Anh nói trên cùng chuyến bay VN0054 với chị Nguyễn Hồng Nhung (ca dương tính thứ 17 với Covid-19), chủ tàu T.T đã nhanh chóng chủ động khử trùng tàu và cách ly các nhân viên của mình tại tàu.

Sáng 9/3, tại khoa Nhiệt đới, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, khoảng 16 người gồm nhân viên và thủy thủ tàu T.T đã được lấy mẫu chờ kết quả xét nghiệm. Ngoài 16 người đã được tiến hành cách ly, theo thống kê, có 6 nhân viên, thủy thủ cùng trên tàu T.T đã di chuyển đi Quảng Ninh, Thái Bình.

Trong khi đó, 25 khách nước ngoài có mặt trên tàu T.T cùng chuyến đi với bệnh nhân thứ 30 nhiễm Covid-19 hiện đi đâu không rõ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam kiểm tra tại các khu vực có yêu cầu phong tỏa
 Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam kiểm tra tại các khu vực có yêu cầu phong tỏa

Cũng trong sáng 9/3, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam và lãnh đạo các Sở, ngành, liên quan đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại 4 khu vực được yêu cầu phong tỏa cách ly y tế gồm: Tổ dân phố Tân Lập, phường Tân Thành, quận Dương Kinh; thôn Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên; đường Trần Văn Lan, phường Cát Bi, quận Hải An và ngõ 132, đường An Đà, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền.

Đọc thêm