Cán bộ y tế vùng núi phía Bắc tiếp sức cho tâm dịch miền Nam

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ về hỗ trợ nhân lực y tế phục vụ phòng, chống COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình đã  điều động các y, bác sỹ có nhiệt huyết, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng làm việc độc lập, với tinh thần không ngại gian khó, cho viện cùng các đồng nghiệp miền Nam đẩy lùi dịch bệnh COVID-19.
Người thân đến chia tay, động viên các bác sỹ trước khi lên đường đến tâm dịch.
Người thân đến chia tay, động viên các bác sỹ trước khi lên đường đến tâm dịch.

Đoàn cán bộ y tế của Sơn La gồm 30 bác sỹ, điều dưỡng, kỹ thuật viên, thuộc các bệnh viện tuyến tỉnh và trung tâm y tế, bệnh viện đa khoa các huyện trong tỉnh. Đây là những thầy thuốc có trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chống dịch.

Trước khi tham gia chi viện, hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh, các thành viên trong Đoàn đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính. Đồng thời, được tập huấn công tác chẩn đoán và phác đồ điều trị, chăm sóc bệnh nhân COVID-19; Quy trình phòng ngừa, kiểm soát lây nhiễm; Quy trình lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển mẫu bệnh phẩm SARS-CoV-2…

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng hoa động viên Đoàn cán bộ y tế hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La tặng hoa động viên Đoàn cán bộ y tế hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu động viên Đoàn cán bộ y tế tại Lễ xuất quân, ông Nguyễn Thành Công- Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và đánh giá cao tinh thần xung kích, tình nguyện của các y, bác sĩ. Ông mong muốn, đoàn công tác nêu cao tinh thần trách nhiệm của người “chiến sỹ áo trắng” trên tuyến đầu chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó thực hiện nghiêm các quy định của địa phương, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong phòng, chống dịch và phòng hộ cho bản thân, tương thân tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau; phối hợp tốt với các lực lượng có liên quan để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh Đoàn, Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh hỗ trợ gần 290 triệu đổng (gồm tiền mặt, hiện vật, thẻ bảo hiểm) cho đoàn cán bộ y tế tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng trong hôm nay (27/8), Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Hoà Bình cũng đã làm lễ ra quân đoàn cán bộ y bác sỹ, chiến sỹ tỉnh Hoà Bình lên đường vào tỉnh Bình Dương và các tỉnh miền Nam hỗ trợ công tác chống dịch.

Tại buổi lễ ra quân, Sở Y tế tỉnh Hoà Bình đã công bố Quyết định số 2170/QĐ-SYT của Giám đốc Sở Y tế về việc cử đoàn công tác tỉnh Hòa Bình tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương.

Các cán bộ, nhân viên y tế của Hoà Bình tại Lễ ra quân.

Các cán bộ, nhân viên y tế của Hoà Bình tại Lễ ra quân.

Theo đó, đoàn công tác có 20 thành viên là viên chức đang công tác trong ngành Y tế tỉnh Hòa Bình do bà Phạm Thị Tuyết, Bác sỹ chuyên khoa I, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc làm trưởng đoàn. Trong đó, có 5 bác sỹ, 15 cán bộ là điều dương viên, kỹ thuật viên và y sỹ. 100% cán bộ y, bác sỹ, chiến sỹ đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Ngoài ra, hưởng ứng huy động của Quân khu III, Bộ CHQS tỉnh đã cử 3 cán bộ, chiến sỹ đang công tác tại Bộ CHQS tỉnh tham gia đoàn công tác Quân khu III hỗ trợ các tỉnh phía Nam PCD COVID-19.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, ghi nhận tinh thần tự nguyện, xung kích của các cán bộ, chiến sỹ tham gia đoàn công tác. Đoàn công tác sẽ đại diện cho tình cảm, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình hướng về các tỉnh miền Nam trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong cán bộ, chiến sỹ trong đoàn phát huy tinh thần đoàn kết, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đóng góp tích cực cho công tác PCD tại tỉnh Bình Dương cũng như các tỉnh miền Nam. Đề nghị lãnh đạo đoàn thường xuyên hội ý, xây dựng quy chế, quy ước làm việc của đoàn để hoạt động một cách hiệu quả, tích cực.

Nhân dịp này, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh đã trao hỗ trợ 5 triệu đồng, LĐLĐ tỉnh trao 1 triệu đồng, Công đoàn ngành Y tế trao tặng 1 bảo hiểm an toàn trị giá 1 năm cho mỗi cán bộ, chiến sỹ tham gia đoàn công tác. Tỉnh cũng hỗ trợ đoàn công tác 200 bộ quần áo bảo hộ chống dịch, 3.500 chiếc khẩu trang y tế N95, 50 hộp khẩu trang y tế, 90 kính chắn giọt bắn, 200 chai nước súc miệng.

Theo kế hoạch, ngay sau khi đến Bình Dương, đoàn công tác sẽ tham gia công tác điều trị tại bệnh viện dã chiến 3.000 giường tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương./.

Đọc thêm