Đoàn y, bác sỹ quê Bác vào TP HCM chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Gác lại những nỗi lo về dịch bệnh, 60 y, bác sỹ quê Bác đã tình nguyện lên đường vào thành phố mang tên Người để tham gia chống dịch COVID-19. Tất cả đều mong muốn góp một phần nhỏ để giúp TP HCM nhanh chóng khống chế được dịch bệnh.
Các y, bác sỹ thể hiện quyết tâm trước khi vào TP HCM hỗ trợ chống dịch.
Các y, bác sỹ thể hiện quyết tâm trước khi vào TP HCM hỗ trợ chống dịch.

Sáng 12/7, Nghệ An tổ chức lễ xuất quân cho 60 y, bác sỹ lên đường vào TP HCM tham gia chống dịch COVID-19. Đây là đội ngũ nằm trong số 200 nhân viên y tế đã được ngành y tế Nghệ An đăng ký cử đi trước đó.

Tại lễ xuất quân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long nhấn mạnh: Trong thời gian qua dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp không chỉ riêng ở Nghệ An mà nhiều tỉnh thành khác, trong đó có TP HCM. Tại nghệ An, trong đợt dịch lần thứ 4 này nhiều bác sỹ phải lăn lộn vất vả, xa gia đình để cùng với nhiều đơn vị khác làm tốt nhiệm vụ chuyên môn của mình. Hiện nay, dù Nghệ An đang có những trường hợp dương tính từ các khu cách ly, điều trị nhưng cơ bản tỉnh đã khống chế được dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long dặn dò các y, bác sỹ trước khi lên đường vào TP HCM chống dịch

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long dặn dò các y, bác sỹ trước khi lên đường vào TP HCM chống dịch

Trong khi đó, TP HCM là địa phương vô cùng nóng về dịch bệnh nên rất cần nhân lực. Việc các bác sỹ trong đó có 31 bác sỹ nữ, có người con còn nhỏ, điều kiện gia đình chưa khá giả nhưng đã tình nguyện đăng ký vào điểm nóng, mong muốn được xuất quân để giúp TP Hồ Chí Minh chống dịch là điều đáng ghi nhận.

“Chúng tôi ghi nhận sự tự nguyện xung phong của các y, bác sỹ, mong rằng các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An phát biểu, đồng thời mong muốn đội ngũ y tế phải cẩn trọng để bảo vệ an toàn cho bản thân, đồng nghiệp và những người xung quanh.

Phó Chủ tịch tỉnh và Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh dặn dò, động viên các "chiến sỹ áo trắng" trước khi lên đường làm nhiệm vụ

Phó Chủ tịch tỉnh và Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Dương Đình Chỉnh dặn dò, động viên các "chiến sỹ áo trắng" trước khi lên đường làm nhiệm vụ

Ông Bùi Đình Long cũng mong muốn trên cơ sở những kiến thức chuyên môn đã được tập huấn, khi vào TP HCM, các y, bác sỹ chấp nhận sự phân công của ngành y tế địa phương để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cảm xúc lẫn lộn trước khi lên đường, kỹ thuật viên Lê Thị Thủy chia sẻ: “Dẫu biết rằng đợt dịch này diễn biến phức tạp nhưng tôi tự hào là người con quê Bác được nằm trong đội chi viện Nghệ An vào chống dịch cho thành phố mang tên Người”. Trước khi lên đường, chị cũng không quên dặn dò đứa con 4 tuổi qua điện thoại: “Con ở nhà ngoan, mẹ đi bắt “cô vít” nhé, một thời gian mẹ sẽ về”.

Kỹ thuật viên Lê Thị Thủy xúc động khi tạm biệt con nhỏ qua điện thoại

Kỹ thuật viên Lê Thị Thủy xúc động khi tạm biệt con nhỏ qua điện thoại

Tự hào đó cũng là cảm xúc của bác sỹ Lê Trung Hiếu (Bệnh viện đa khoa Thanh Chương, Nghệ An) khi được xuất quân hỗ trợ TP HCM dịp này. Vì đã chuẩn bị trước tinh thần cho mình và người thân ở nhà nên bác sỹ Hiếu yên tâm lên đường làm nhiệm vụ.

Bác sỹ Lê Trung Hiếu tự hào khi được nằm trong đội quân y tế quê Bác vào thành phố mang tên Bác hỗ trợ phòng chống dịch

Bác sỹ Lê Trung Hiếu tự hào khi được nằm trong đội quân y tế quê Bác vào thành phố mang tên Bác hỗ trợ phòng chống dịch

Trước đó, Sở Y tế Nghệ An đã thực hiện đợt tập huấn cho 200 cán bộ y tế nằm trong danh sách vào TP.HCM. Tại buổi tập huấn này, Các tình nguyện viên đã được nghe các giảng viên đến từ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An hướng dẫn về về các nội dung công việc cần phải làm: Nguyên tắc và biện pháp kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2; phân luồng, tiếp nhận, sàng lọc và cách ly người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2; thiết lập khu vực, buồng cách ly...

Trong tháng 6/2021, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Sở Y tế Nghệ An đã điều động 52 nhân viên y tế vào chi viện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 giúp tỉnh Hà Tĩnh. Tháng 8/2020, nhằm chia sẻ khó khăn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, Sở Y tế tỉnh Nghệ An đã cử 16 y, bác sỹ tăng cường cho TP Đà Nẵng.

Đọc thêm