Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân Lý Sơn

(PLVN) - “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân” là mô hình mang tính đặc thù riêng của lực lượng Cảnh sát biển, được triển khai từ năm 2017. Từ mô hình này, ngư dân không chỉ yên tâm phát triển kinh tế mà còn tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, gìn giữ an ninh, trật tự trên các vùng biển đảo của Tổ quốc.

Vì một Lý Sơn xanh - sạch- đẹp

Mới đây, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 phối hợp với Ban dân vận Tỉnh ủy, tỉnh Quảng Ngãi, UBND huyện Lý Sơn và một số doanh nghiệp đồng hành tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại huyện này.

Chương trình được tổ chức chu đáo với nhiều hoạt động mang ý nghĩa cao. Hoạt động được xem là sự phát triển vượt bậc cả về quy mô, nội dung, hình thức thực hiện nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội mang lại hiệu quả thiết thực.

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” tốt đẹp của dân tộc, ngay sau khi tàu vừa đến đảo Lý Sơn, tất cả thành viên của đoàn công tác đã tổ chức đến viếng, dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ và Đài tượng niệm Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. Đồng thời, cảm thông với sự vất vả của những người dân đầu sóng ngọn gió của huyện đảo, các y, bác sỹ Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp với Trung tâm y tế Quân dân y Lý Sơn tổ chức khám và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cùng các nhà tài trợ trao cờ cho bà con đi biển

Hoạt động khám chữa bệnh cho người dân trên các huyện, đảo là việc làm thường xuyên của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, giúp người dân trên các huyện đảo và ngư dân có sức khỏe ổn định để lao động sản xuất, vươn khơi phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam cũng đã đến thăm, tặng quà cho thương binh 3/4 Trương Minh Tùng ở thôn Đông, An Vĩnh. Ông đã tham gia kháng chiến chống Mỹ tại chiến trường Tây Nguyên và bị thương. Thiếu tướng cũng đến thăm bà Nguyễn Thị Nga ở khu dân cư số 8 An Hải - là người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đày, bị tra tấn ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam và đại diện Ban dân vận trao quà cho gia đình chính sách.

Tại các gia đình đến thăm, Thiếu tướng và các thành viên trong đoàn chia sẻ khó khăn với các gia đình và ân cần thăm hỏi, động viên sức khỏe các thương bệnh binh, đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương thường xuyên quan tâm làm tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa”, giúp đỡ các gia đình chính sách nâng cao đời sống.

Cũng nhân dịp này, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức chương trình “Chung tay làm sạch môi trường biển”, tiến hành thu gom rác thải ở các bãi biển, tặng 10 thùng đựng rác và túi thân thiện môi trường cho người dân. Lý Sơn có đặc thù là bốn mặt giáp biển, bên cạnh rác thải sinh hoạt, phần lớn là do mùa gió bão sóng đánh từ biển vào. Tất cả các loại chất thải ngoài và trong biển đang làm cho mặt biển bị ô nhiễm nghiêm trọng. Do vậy, ngoài nhiệm vụ chuyên môn được giao, lực lượng Vùng Cảnh sát biển 2 cũng thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, ra quân thu gom xử lý rác vừa bảo vệ môi trường, vừa giáo dục tuyên truyền cho người dân ý thức chung tay vì một Lý Sơn xanh - sạch - đẹp, tạo thiện cảm cho du khách, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững.

Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự và an toàn trên biển

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Vùng Cảnh sát biển 2 và Chi cục Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tổ chức tuyên truyền, vận động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định cho 100 ngư dân huyện Lý Sơn. Ngư dân được thông tin, tuyên truyền các nội dung về tình hình biển Đông và các vùng biển của Việt Nam; quan điểm, chủ trương bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh hiện nay; ranh giới và chế độ pháp lý của các vùng biển ngư dân được phép khai thác; nhiệm vụ, giải pháp ngăn chặn khai thác bất hợp pháp trong thời gian tới.

Các tuyên truyền viên cũng phổ biến quy định xử phạt của các nước đối với tàu cá và ngư dân nước ngoài vi phạm vùng biển khai thác hải sản trái phép, các lưu ý khi khai thác hải sản ở vùng biển xa, khu vực vùng biển chồng lấn, tranh chấp giữa Việt Nam với các nước…

Dịp này, Ban Tổ chức cũng đã tặng 100 suất quà, mỗi suất 1 triệu đồng cho 100 ngư dân đảo Lý Sơn; tặng 20 túi thuốc y tế cho 20 chủ tàu và 5.000 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân huyện đảo.

Thiếu tướng Bùi Quốc Oai, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam trao quà lưu niệm cho UBND đảo Lý Sơn

Nằm trong chuỗi hoạt động đầy ý nghĩa, tại Quảng trường huyện Lý Sơn, Đoàn công tác đã tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ “Tổ quốc nơi đầu sóng”. Đêm nhạc đầy cảm xúc với nhiều tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, biển đảo Tổ quốc, khát vọng hướng về biển đảo thân yêu; ngợi ca về Hải đội Hoàng Sa, thể hiện tinh thần và ý chí của quân và dân ta trong việc bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong buổi này, Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những thế hệ cha ông nơi đây – những người đã anh dũng ngã xuống để có được sự bình yên ngày hôm nay…

Đại diện lãnh đạo CSBVN và UBND huyện Đảo Lý Sơn trao quà cho bà con đảo Lý Sơn.

Đây là lần thứ 2 Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 triển khai thực hiện chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại huyện đảo Lý Sơn. Trong thời gian qua, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã thực hiện tốt chức năng nòng cốt trong thực thi pháp luật, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự và an toàn trên vùng biển được phân công. Thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán và lợi ích quốc gia trên biển; đấu tranh với các loại tội phạm trên biển… Thực hiện tốt nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của ngư dân làm ăn trên biển; cứu thành công hơn 100 ngư dân, hàng chục phương tiện tàu thuyền được đưa về bờ an toàn…

Nhằm thêm phần đặc sắc cho chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”, dịp này, tại xã An Hải, huyện đảo Lý Sơn cũng diễn ra cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương”. Tham dự cuộc thi, các em học sinh của trường THCS xã An Hải đã cùng tìm hiểu các nội dung, văn bản của nhà nước về chủ quyền biển, đảo; Luật Cảnh sát biển Việt Nam.

Việc tổ chức cuộc thi “Em yêu biển đảo quê hương” là một hoạt động thường xuyên của lực lượng Cảnh sát biển; là một hình thức tuyên truyền sinh động, hiệu quả thông qua tổ chức sân chơi bổ ích cho các em học sinh. Đây là những nội dung, hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, các em học sinh trên địa bàn về biển, đảo Việt Nam.

Ông Phạm Hoàng Trường, Hiệu trưởng trường THCS xã An Hải cho biết: “Với những học sinh được sinh ra và lớn lên tại vùng đảo này, việc nhận thức về chủ quyền biển đảo có ý nghĩa quan trọng. Những nhận thức đó giúp các em có trách nhiệm trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc khi các em trở thành công dân của đất nước nói chung và của huyện đảo Lý Sơn nói riêng”.

Bên cạnh cuộc thi hiểu về pháp luật biển còn có cuộc thi vẽ tranh và trưng bày các tác phẩm đoạt giải theo chủ đề “Em yêu biển đảo quê hương”.

Với những kết quả đã đạt được có thể khẳng định, Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” là một điểm sáng nổi bật trong việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/QUTW ngày 26/10/2015 của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới”.

Đọc thêm