Cảnh sát kịp thời cứu 3 người trong đám cháy lúc rạng sáng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngôi nhà xảy ra cháy gồm 3 tầng, kết cấu bê tông cốt thép. Điểm cháy xuất phát tại khu vực phòng khách tầng 1, phát sinh nhiều khói và khí độc, khiến ba người mắc kẹt bên trong.
Lực lượng chữa cháy có mặt kịp thời - Ảnh: Chu Dũng
Lực lượng chữa cháy có mặt kịp thời - Ảnh: Chu Dũng

Thông tin ban đầu, khoảng 3h ngày 19/5, Trung tâm thông tin chỉ huy 114 Công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà dân tại ngõ Liễu Giai (phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).

2 xe chữa cháy của Công an quận Đống Đa, cùng 13 cán bộ chiến sĩ được điều động tới hiện trường triển khai chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Ngay sau khi đến hiện trường, lực lượng cảnh sát chữa cháy đã trinh sát, nắm tình hình, tổ chức cứu người và triển khai công tác chữa cháy.

Ngôi nhà xảy ra cháy gồm 3 tầng, kết cấu bê tông, cốt thép, điểm cháy xuất phát tại khu vực phòng khách tầng 1, có người mắc kẹt bên trong. Đám cháy phát sinh nhiều khói, khí độc gây ảnh hưởng đến việc chữa cháy và tổ chức cứu nạn cứu hộ.

Hiện trường đám cháy - Ảnh: Chu Dũng

Hiện trường đám cháy - Ảnh: Chu Dũng

Đến 3h30 cùng ngày, đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, không để ngọn lửa cháy lan sang các khu vực nhà dân lân cận.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH cứu được 3 người mắc kẹt tại tầng 3 (hoảng loạn) ra ngoài an toàn đưa vào Bệnh viện 354 cấp cứu, ngăn chặn cháy lan lên các tầng 2, tầng 3 của ngôi nhà (nhưng bị ám khói nặng). Vụ cháy khiến nhiều đồ đạc tại tầng 1 bị hư hỏng, bên trong ngôi nhà bị bong tróc, ám khói đen nặng.

Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ.

Đọc thêm