Tàn phế sau khi bó bột tại phòng khám hết hạn hoạt động

(PLO) - Sau vài hôm được các bác sĩ phòng khám đa khoa đã hết hạn hoạt động trước đó một năm bó bột, nạn nhân gặp nhiều triệu chứng bất thường và phải chuyển viện lên tuyến tỉnh để cắt chân đang bó bột nhằm bảo toàn tính mạng. 
Cắt chân sau khi được bó bột 
Đơn của gia đình nạn nhân Nguyễn Thế Thức (SN 1996) gửi Thanh tra Sở Y tế Nghệ An phản ánh về sự tắc trách của đội ngũ y, bác sỹ Phòng khám Đa khoa Việt An trong quá trình thăm khám, hậu quả là sau đó nạn nhân đã phải cắt bỏ một phần chân trái . 
Bố con anh Thịnh trước nỗi đau phải cắt đi một phần chân trái của cháu Thức
Bố con anh Thịnh trước nỗi đau phải cắt đi một phần chân trái của cháu Thức 
Theo đơn của anh Nguyễn Mai Thịnh (bố nạn nhân Nguyễn Thế Thức) trú tại xóm 7, xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An, 17h ngày 31/8/2013, Thức bị tai nạn trên đường đi học về và được chuyển vào Phòng khám Đa khoa Việt An (địa chỉ xóm Cầu Khuôn, Hòa Sơn, Đô Lương) để sơ cứu. 
Sau khi khám, chụp X quang, siêu âm… bác sỹ phòng khám chẩn đoán Thức bị rạn vỡ kim mâm chày trái rồi chỉ định bác sỹ Nguyễn Bá Đại hút dịch ở đầu gối và bó bột, kê đơn thuốc điều trị, sau 4 tuần sẽ tháo bột. Tuy nhiên, đến 22h cùng ngày, chân Thức bị sưng to và đau, gia đình gọi điện cho bác sỹ phòng khám và được hướng dẫn dùng kéo cắt khoảng 5cm, nới rộng vòng bột để đỡ đau.
Đến 14h30 ngày 1/9, nhận thấy tình trạng xấu hơn khi chân bị sưng to hơn phần bột bó, bàn chân tím bầm, lạnh và mất cảm giác, gia đình vội đưa con xuống phòng khám để được kiểm tra. “Tới nơi, tôi nói nhân viên phòng khám gọi bác sỹ nhưng chờ mãi vẫn không nhận được phản hồi và sự hợp tác của bác sỹ phòng khám (trong lúc bác sỹ Đại – người thực hiện bó bột và bác sỹ Huy - Giám đốc phòng khám đều có mặt tại phòng khám). Gia đình tôi đưa cháu về nhà và tự ý tháo bột để tự giải thoát cho cháu” - đơn trình bày. 
Sau 4 ngày điều trị theo chỉ định của bác sỹ phòng khám, tình trạng nạn nhân ngày càng tồi tệ nên gia đình vội chuyển bệnh nhân xuống Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu. Tại đây, bác sỹ chẩn doán bị chèn ép khoang do bó bột lần đầu dẫn đến tắc mạch máu làm hoại tử chân trái. Ngày 9/9/2013, gia đình chuyển bệnh nhân ra Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. 
Tại đây, bác sỹ khám và xác định nguyên nhân do bị chèn ép khoang tắc mạch máu dẫn đến hoại tử chân. Ngày 9/9/2013 - theo chỉ định của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 phải cắt phần chân dưới của bệnh nhân Thức, tránh nhiễm trùng máu. 
Hết thời hạn hoạt động một năm… “đền” 100 triệu (?)
Theo đơn trình bày: “Ngày 10/9/2013 gia đình liên lạc với bác sỹ Huy thông báo tình hình thì khoảng 15h cùng ngày, nhân viên phòng khám chuyển vào tài khoản của tôi tại Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam (chi nhánh Đô Lương) 50 triệu đồng. Vào khoảng 18h ngày 15/10/2013, khi gia đình đang hoảng loạn đau xót vì con trai phải cắt đi một phần cơ thể thì đại diện phòng khám gọi tôi xuống đưa 50 triệu đồng và bảo tôi kí vào một tờ giấy đã in sẵn mà tôi không hiểu rõ nội dung”.
Tại buổi làm việc với báo chí, khi được đề nghị muốn xem giấy tờ hành nghề, chuyên môn của bác sỹ Nguyễn Bá Đại (người bó bột cho nạn nhân) và giấy phép hoạt động của Phòng khám Đa khoa Việt An thì ông Huy thoái thác: “Anh quên đem theo chìa khóa nên không lấy ra được(?)”. Ông Huy cho hay, sau khi xảy ra sự việc, Phòng khám Đa khoa Việt An đã “hỗ trợ” gia đình nạn nhân 10 triệu đồng (trái với thông tin mà gia đình anh Thịnh cung cấp cho phóng viên là 100 triệu đồng/2 lần).
Để tìm hiểu vấn đề, phóng viên đã làm việc với ông Hồ Sỹ Lương - Phó Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y Dược, Sở Y tế Nghệ An, ông Lương cho hay: Phòng khám Đa khoa Việt An được đăng ký Giấy phép hành nghề số 19 ngày 9/11/2007; đội ngũ y, bác sỹ có tất cả 14 người, trong đó có 9 bác sỹ, 2 kỹ thuật viên, 2 điều dưỡng và 1 y tá. Lĩnh vực được cấp phép hoạt động gồm: Nội nhi thông thường, ngoại sàng thông thường, răng mặt thông thường, mắt thông thường, chẩn đoán hình ảnh bằng X quang và xét nghiệm sinh huyết học. Giấy phép này đã hết hạn từ tháng 11/2012. 
Bác sỹ Nguyễn Bá Đại - người trực tiếp bó bột cho bệnh nhân Thức không có trong danh sách đăng ký bác sỹ hành nghề tại Phòng khám này. Trong giấy phép kinh doanh đã hết hạn thì chỉ được phép khám chữa một số bệnh, nhưng biển quảng cáo của Phòng khám Đa khoa Việt An lại thể hiện nhiều lĩnh vực khám, chữa bệnh như: Chấn thương, phụ khoa, tai - mũi - họng, nội soi… 
“Nhằm đảo bảo quyền lợi của những bệnh nhân đang nằm và sẽ khám tại Phòng khám Việt An, gia đình tôi đề nghị Thanh tra Sở Y tế Nghệ An kiểm tra giấy phép hành nghề của các bác sĩ làm việc tại đây và trực tiếp thăm khám cho con trai tôi, cũng như thẩm tra lại danh mục được hành nghề trên thực tế so với hoạt động. Con tôi đã mất đi một phần chân trái, gia đình tôi không muốn tiếp tục nhìn thấy những người dân vô tội phải chịu sự mất mát đau thương vì sự tắc trách và vô trách nhiệm của đội ngũ bác sĩ và phòng khám Việt An” - bố nạn nhân trình bày. 
Thiết nghĩ, đó cũng là yêu cầu của dư luận địa phương đối với Sở Y tế và các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An.

Đọc thêm