Cháu nội và cháu ngoại đuối nước thương tâm gần nhà ông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đến nhà ông chơi, khi người lớn không để ý, 2 cháu bé đã ra nhà văn hóa khối chơi. Cả hai không may bị sẩy chân xuống ao, đuối nước thương tâm.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sự việc đau lòng trên xảy ra tại phường Quỳnh Dị, thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An). Thông tin từ chính quyền địa phương, vào chiều 19/5, 2 bé trai là cháu Hồ Sỹ C (4 tuổi) và cháu Lê Thạc Q (3 tuổi) đến nhà ông Hồ Sỹ X (trú ở khối Sỹ Tân, phường Quỳnh Dị) chơi. Trong lúc ông X không để ý, hai cháu đã tự mở cửa cổng nhà để đi chơi.

Khoảng 18h cùng ngày, khi không thấy các cháu ở đâu nên người nhà tổ chức đi tìm kiếm thì bàng hoàng phát hiện 2 cháu đã tử vong ở ao nước trong khuôn viên nhà văn hóa khối (cách nhà khoảng 100 mét).

Được biết, cháu C là cháu nội, còn cháu Q là cháu ngoại của ông X. Sau khi xảy ra sự việc, đại diện chính quyền đã đến động viên, thăm hỏi gia đình, cùng bà con nhân dân tổ chức mai táng nạn nhân xấu số theo phong tục địa phương.

Đọc thêm