Cháy kho đông lạnh ở TP HCM lúc rạng sáng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Vụ cháy làm thiệt hại khoảng 220/2.900m2 diện tích kho đông lạnh và khu vực văn phòng của công ty Cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Sin.
Hiện trường xảy ra vụ hoả hoạn.
Hiện trường xảy ra vụ hoả hoạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 3h15 ngày 20/10, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ Công ty Cổ phần kỹ nghệ thực phẩm Việt Sin nằm trên đường Tỉnh Lộ 10 (phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP HCM) nên hô hoán dập lửa.

Người dân vội dùng nước, bình chữa cháy dập lửa nhưng bất thành. Do bên trong công ty chứa nhiều vật dụng dễ cháy nên ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC-CNCH Công an Bình Tân, quận 6, Đội CC-CNCH khu vực 4 của Phòng PC07, Công an TP HCM đã điều 12 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt chữa cháy.

Đến khoảng 4h55, ngọn lửa được lực lượng chức năng khống chế hoàn toàn. Vụ cháy làm thiệt hại khoảng 220/2.900m2 diện tích kho đông lạnh và khu vực văn phòng của công ty.

Lực lượng cảnh sát PCCC bảo vệ được 2.680/2.900m2 phần diện tích còn lại của công ty, ngăn chặn không để cháy lan sang các khu vực khác và nhà dân xung quanh.

Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.

Đọc thêm