Cháy lớn ở Chợ nổi Cái Răng

(PLO) - Vào khoảng 11h30, trưa 8/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu vực chợ nổi Cái Răng, thuộc phương Lê Bình, quận Cái Răng, TP.Cần Thơ.

Thông tin ban đầu, ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ một căn nhà kinh doanh quần áo trẻ em. Thời điểm này trong nhà có người và khi nghe người dân hô và đập cửa thì họ kịp biết nên chạy ra ngoài.

Vào khoảng 11h30, ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ một căn nhà kinh doanh quần áo trẻ em. Ảnh: internet
Vào khoảng 11h30, ngọn lửa bất ngờ bốc lên từ một căn nhà kinh doanh quần áo trẻ em. Ảnh: internet

Ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm nhiều nhà dân cạnh chợ nổi, nhiều tàu thuyền đang buôn bán chặt dây neo tháo chạy.

Không bao lâu sau ngọn lửa cháy lan ra 4 căn nhà khác.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan sang 4 căn nhà khác. Ảnh: internet
Ngọn lửa bùng phát dữ dội và nhanh chóng lan sang 4 căn nhà khác. Ảnh: internet

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy thuộc Công an TP Cần Thơ đã huy động 5 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ đến hiện trường khống chế hỏa hoạn.

Xe chữa cháy được huy động tới hiện trường. Ảnh: internet
Xe chữa cháy được huy động tới hiện trường. Ảnh: internet

Đến khoảng hơn 12h, đám cháy được dập tắt. Rất may, hỏa hoạn không gây thương vong, tuy nhiên đã thiêu rụi 5 căn nhà cùng nhiều tài sản của người dân.  

Đến khoảng hơn 12h, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Ảnh: internet
Đến khoảng hơn 12h, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Ảnh: internet

Chợ nổi Cái Răng nằm cách trung tâm TP Cần Thơ 6 km, được hình thành vào những năm đầu thế kỷ 20. Hiện mỗi ngày có khoảng 400 ghe, tàu từ các nơi đến đây họp chợ, bán nông sản, trái cây, hàng hóa, thực phẩm, ăn uống. Trải qua hơn 100 năm, chợ trở thành biểu tượng du lịch của TP Cần Thơ, thu hút nhiều khách tham quan.

Đọc thêm