Cháy lớn tại rừng đặc dụng Nam Hải Vân

(PLO) -Trưa 17/8, ông Nguyễn Văn Truyền, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Liên Chiểu cho biết, một vụ cháy rừng quy mô lớn vừa xảy ra tại rừng đặc dụng Nam Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) gây thiệt hại hàng trăm hecta rừng.
Các lực lượng tham gia chữa cháy rừng đặc dụng Nam Hải Vân
Các lực lượng tham gia chữa cháy rừng đặc dụng Nam Hải Vân

Thông tin ban đầu, nguyên nhân bắt nguồn từ việc người dân đốt thực bì gây cháy lan. Đám cháy bắt đầu tại tiểu khu 4A, rồi bắt lửa cháy lan lên triền núi trên cao, thiêu rụi hàng trăm hecta rừng.

Đám cháy từ tiểu khu 4A rồi bắt lửa lan trên triền núi cao
Đám cháy từ tiểu khu 4A rồi bắt lửa lan trên triền núi cao

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC Đà Nẵng đã điều động 4 xe chữa cháy chuyên dùng, cùng hàng chục chiến sĩ có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng công an, dân quân, người dân tiến hành công tác chữa cháy.

Tuy nhiên, do địa hình đồi núi hiểm trở, không có đường công vụ, xe cứu hỏa không thể tiếp cận nên các đơn vị phải cắt rừng, dùng phương tiện, thiết bị cầm tay dập lửa, đồng thời phát quang ngăn cháy lan. 

Có mặt chỉ đạo công tác PCCC tại hiện trường, Bí thư quận ủy Liên Chiểu, ông Võ Công Chánh cho biết, quy mô đám cháy quá lớn nên tất cả mọi lực lượng chuyên trách của 5 phường trên địa bàn quận Liên Chiểu đều được huy động tham gia cứu hỏa.

Đến 16h cùng ngày, ngọn lửa vẫn bùng phát trên diện rộng.

Các cơ quan chức năng đang nỗ lực dập tắt đám cháy trên và điều tra nguyên nhân.

Đọc thêm