Chủ nhiệm hợp tác xã Thương mại Tổng hợp 19/8 có dấu hiệu tham ô tài sản?

(PLO) - Bức xúc trước việc Chủ nhiệm HTX (HTX) Dịch vụ Thương mại Tổng hợp 19/8 (thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) ra quyết định chấm dứt tư cách xã viên HTX trái Điều lệ; tự ý “kết nạp” chồng, con, họ hàng vào HTX; tự ý chuyển giao nhà đất của HTX cho con trai của mình, nhiều xã viên đã khởi kiện, đề nghị Tòa chia tài sản chung của HTX
Trụ sở HTX Dịch vụ Thương mại Tổng hợp 19/8 được sử dụng làm cửa hàng kinh doanh khiến nhiều xã viên bức xúc.
Trụ sở HTX Dịch vụ Thương mại Tổng hợp 19/8 được sử dụng làm cửa hàng kinh doanh khiến nhiều xã viên bức xúc.

HTX có “số phận” truân chuyên

Mới đây, báo PLVN nhận được đơn thư kêu cứu của 12 xã viên HTX May mặc 19/8, nay là HTX Dịch vụ Thương mại Tổng hợp (DVTMTH) 19/8 phản ánh về việc Chủ nhiệm HTX lợi dụng chức vụ, xâm phạm quyền lợi của tập thể xã viên.

Theo nội dung đơn, HTX May mặc 19/8 được thành lập tại Phố Vàng, Thị trấn Thanh Sơn vào năm 1963, do 21 xã viên tự nguyện tham gia góp vốn. Hoạt động chính của HTX là gia công may mặc cho Công ty May mặc Phú Thọ. Tại thời điểm thành lập, Chủ nhiệm HTX là ông Nguyễn Đình Thi.

Bằng vốn góp của các xã viên, HTX May mặc 19/8 đã mua hai căn nhà sáu gian (diện tích 202,8m2) tại Khu 1, Phố Vàng của ông Đinh Công Toàn để làm trụ sở và nhà xưởng sản xuất và tiến hành tu bổ, xây dựng nhà cho phù hợp với nhu cầu sử dụng. 

Năm 1993, do gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. HTX phải tạm ngưng hoạt động.

Tại thời điểm HTX ngừng hoạt động, ngày 27/07/1993 UBND huyện Thanh Sơn đã có quyết định số 125/QĐ-UB  về việc kiểm kê tài sản của HTX. Biên bản làm việc ngày 10/08/1993 thể hiện, tài sản của HTX May mặc 19/8  gồm: 202,0m2đất (bìa số 116); nhà ba gian khung gỗ diện tích 39m2; bàn quầy cắt may; vốn cổ phần của các xã viên. Tất cả các tài sản này được xác định là tài sản chung của HTX và chưa được phân chia cho cá nhân hoặc xã viên nào. Khi đó, Ban quản trị HTX May mặc  19/8 đã thống nhất giao cho xã viên tiếp tục tu sửa trông coi toàn bộ tài sản của HTX.

 Ngày 27/7/2005, UBND tỉnh Phú Thọ ra Quyết định số 1990/QĐ-UBND về việc thu hồi nhà đất của HTX May mặc 19/8 với lý do HTX không hoạt động, tự giải thể. Tập thể xã viên HTX không đồng ý với quyết định trên nên đã khiếu nại. 

Ngày 18/7/2006, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ có Quyết định số 2037/QĐ-UBND chấp nhận đơn khiếu nại của tập thể xã viên, giao cho UBND huyện Thanh Sơn cùng các phòng, ban hướng dẫn các xã viên HTX làm thủ tục đăng ký thành lập lại HTX.

Theo đó, UBND thị trấn Thanh Sơn đã tiến hành xác định lại mốc giới, bàn giao  diện tích đất theo hiện trạng sử dụng cho HTX May mặc 19/8. 

Để thực hiện việc thành lập lại, phù hợp với hoat động kinh doanh,  HTX May mặc 19/8 đổi tên thành HTX DVTMTH 19/8. Ngày 30/6/2008 UBND huyện Thanh Sơn ra quyết định số 1436/QĐ-UBND, công nhận HTX DVTMTH 19/8 và bà Đàm Thị Loan được cử làm Chủ nhiệm HTX.

Tài sản chung biến thành tài sản riêng?

Theo phản ánh thì tại cuộc họp xã viên ngày 17/12/2010, bà Đàm Thị Loan đã tự ý thay đổi danh sách xã viên.Theo đó, hàng loạt anh em họ hàng nội, ngoại, chồng và con của bà Loan “bỗng nhiên” có tên trong danh sách xã viên của HTX DVTMTH 19/8. Bất bình trước hành động được cho là lạm quyền này, các xã viên khác đã phản đối nằng cách bỏ ngang cuộc họp.

Tiếp đó, tại cuộc họp, ngày 25/1/2011, bà Loan đã ra quyết định chấm dứt tư cách xã viên của tất cả những người đã đóng góp vốn, đóng góp sức lực để xây dựng HTX từ những ngày đầu thành lập mà không thông qua đại hội xã viên.

Bức xúc trước những việc làm trên, bà Trần Thị Hoàn (xã viên thành lập HTX) nói: “Khi được mời đến họp, mọi người thấy bà Loan tự ý ghi tên chồng, con, anh em họ hàng vào danh sách xã viên. Trong khi đó, hai thành viên Ban quản trị HTX là bà Hồng và bà Hòa lại loại khỏi danh sách xã viên. Xã viên chúng tôi không đồng ý, vì bà Loan làm vậy là vì vụ lợi cá nhân, không đúng với điều lệ của HTX. Bà Loan cũng chỉ là một xã viên trong HTX như chúng tôi. HTX không phải là của riêng của Chủ nhiệm mà bà Loan lại có thể tự ý kết nạp, khai trừ xã viên như vậy?”

Cũng nằm trong diện bị “tước” tư cách vô lý, bà Trần Thị Nội chia sẻ “Trụ sở, nhà xưởng của HTX là do các xã viên góp tiền mua, đã được Nhà nước công nhận và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ). Nhưng bà Loan lại thông báo với chúng tôi là trụ sở HTX không được cấp GCNQSDĐ và đang phải thuê của Nhà nước. Trong khi đó, bà Loan lại đang cho một cá nhân thuê trụ sở HTX để lấy tiền, tư lợi cá nhân”.

Không dừng lại ở đó, ngày 01/10/2017 bà Loan đã ký văn bản chuyển giao toàn bộ nhà đất của HTX DVTMTH 19/8 cho con trai của mình.

Trước những hành vi lộng quyền và có dấu hiệu tham ô tài sản của bà Loan, nhiều xã viên HTX DVTMTH 19/8 đã có đơn khởi kiện gửi TAND huyện Thanh Sơn, yêu cầu phân chia tài sản chung của HTX. Hiện nay, TAND huyện Thanh Sơn đã thụ lý vụ án và sẽ đưa vụ án ra xét xử trong thời gian tới./.

Đọc thêm