Chủ tịch Hà Nội khen thưởng 'người hùng' cứu bé gái khỏi đám cháy

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh quyết định khen thưởng đột xuất 2 công dân dũng cảm cứu bé gái trong đám cháy tại phố Lương Khánh Thiện, quận Hoàng Mai.
Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai trao bằng khen cho anh Trung Văn Nam và các cá nhân, tập thể nỗ lực tham gia cứu cháu Vũ Hải Yến. Ảnh: Công an TP Hà Nội.
Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai trao bằng khen cho anh Trung Văn Nam và các cá nhân, tập thể nỗ lực tham gia cứu cháu Vũ Hải Yến. Ảnh: Công an TP Hà Nội.

Hai cá nhân được khen thưởng là anh Trung Văn Nam (inh năm 1988, quê Thanh Hóa) và anh Dương Ngọc Vũ (sinh năm 1991, cùng trú tại số 38, ngõ 51 phố Lương Khánh Thiện, quận Hoàng Mai).

Tiền thưởng tương ứng 3 lần mức lương cơ sở, trích từ Quỹ Thi đua, Khen thưởng của thành phố.

Chiều 14/1/2022, tại trụ sở Công an quận Hoàng Mai, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội phối hợp với UBND quận Hoàng Mai tổ chức trao thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác chữa cháy, cứu người trong vụ cháy nhà dân tại phố Lương Khánh Thiện.

Ban tổ chức đã công bố và trao Thư khen của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới anh Trung Văn Nam; Quyết định khen thưởng của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội và các Quyết định của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội khen thưởng đột xuất 3 cá nhân trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ gồm anh Trung Văn Nam, anh Dương Ngọc Vũ và Trung sĩ Nguyễn Hoàng Tùng, chiến sĩ Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an quận Hoàng Mai.

UBND quận Hoàng Mai cũng quyết định khen thưởng thành tích đột xuất Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Hoàng Mai và 5 cá nhân.

Đám cháy xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 12/1, tại căn nhà số 107, ngõ 51, Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai.

Thời điểm lửa bùng dữ dội, cháu Vũ Hải Yến (sinh năm 2007) mắc kẹt trên tum hoảng loạn kêu cứu. Anh Trung Văn Nam và anh Dương Ngọc Vũ, đang ăn cơm tại cơ sở sửa điều hòa gần ngôi nhà cháy đã không quản ngại nguy hiểm, tiếp cận khu vực hỏa hoạn, tìm cách cứu nạn nhân.

Anh Nam nhanh chóng trèo lên mái nhà bên cạnh, đạp bung song sắt tum, gắng sức kéo bé gái xa ngọn lửa.

Lực lượng cứu nạn kịp thời đưa cháu xuống đất, thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Đọc thêm