Côn đồ truy sát nhà báo: Vào bệnh viện tâm thần cũng không thoát tội

(PLO) - Hôm qua (30/6), TAND tỉnh Thái Nguyên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với 3 bị cáo đã dùng hung khí tấn công vợ chồng nhà báo Nguyễn Ngọc Quang (Phó Trưởng phòng Thời sự, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Thái Nguyên).
Bị cáo Huy, Hậu và Thế tại phiên tòa sơ thẩm.

Truy sát nhà báo do thấy bố mình bị nêu trong phóng sự

Vụ án xảy ra vào ngày 4/9/2015 khi vợ chồng nhà báo Nguyễn Ngọc Quang đang đi ô tô đến gần cầu Gia Bẩy (TP Thái Nguyên) thì bị 3 đối tượng đi trên 2 xe máy chặn lại. Có hai đối tượng đã nhẩy xuống, dùng búa đập vỡ kính ô tô và cầm dao khua chém anh Quang nhiều nhát. Khi anh Quang mở được cửa xe ô tô bỏ chạy thì bọn chúng còn cầm dao đuổi theo 10- 20 m rồi mới lên xe máy tẩu thoát.

Ít lâu sau, Cơ quan CSĐT đã điều tra, xác định và bắt được 3 đối tượng truy sát anh Quang là Phạm Anh Huy (SN 1991, 1 tiền sự, trú tại xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên); Dương Nghĩa Hậu (SN 1993, trú tại xã Xuân Phương, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) và Chu Văn Thế (SN 1991, trú tại xã Kiên Đài, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang).

Theo Cáo trạng do đại diện VKSND TP Thái Nguyên công bố tại phiên tòa hôm qua thì nguyên nhân vụ án là do Huy bực tức trước việc anh Quang có phóng sự về việc khai thác khoáng sản trái phép ở xã Thần Sa có liên quan đến bố mình. Huy nảy sinh ý định đánh đe doạ anh Quang cho bõ tức nên gọi điện cho Hậu và Thế hẹn “đi có việc”.

Sáng 4/9/2015, Huy mang theo 1 bao vợt màu đen (trong có đựng búa, dao) rồi nói với Thế và Hậu “tý nữa anh xử thằng này, có gì hỗ trợ anh”. Thế vào Hậu hiểu ý là sẽ đi hỗ trợ Huy đi đánh người khác và biết là trong bao vợt đã có hung khí.

Cả 3 đứng chờ xe ô tô của anh Quang đi qua rồi bám theo. Đến khoảng 7 giờ cùng ngày, khi đến gần cầu Gia Bẩy, Hậu chở Huy bằng xe máy phóng lên chặn đầu xe anh Quang lại. Ngay lập tức, Huy nhảy ra khỏi xe, lấy búa đinh từ trong bao vợt rồi đập nhiều nhát vào cửa kính lái.

Khi kính vỡ, Huy lấy dao phay luồn qua chỗ kính vỡ và khua chém nhiều nhát về phía anh Quang đang ngồi ở ghế lái. Hậu cũng dùng 1 dao quắm chém về phía anh Quang. Còn thế thì đi xe máy lên trước chặn đầu xe ô tô của anh Quang và nổ máy sẵn sàng để có thể chở Huy tẩu thoát.

Khi anh Quang cùng vợ mở được cửa phụ để ra thì bị Hậu và Huy tiếp tục cầm dao đuổi theo. Được khoảng 15-20 mét thì Huy và Hậu quay lại, lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Anh Quang được xác định có nhiều vết thương vùng mặt, thắt lưng, vùng bả vai…, tổng tỉ lệ tổn thương là 9% sức khỏe.

Vào bệnh viện tâm thần nhưng không bị tâm thần

Trong quá trình trốn chạy, ngày 1/10/2015, Huy đã vào Bệnh viện tâm thần tỉnh Nghệ An điều trị với tình trạng “rối loạn cảm xúc hỗn hợp”. Ba tháng sau, Huy bị bắt theo quyết định truy nã và được Viện pháp y tâm thần Trung ương giám định, ra kết luận: trước khi thực hiện hành vi dùng dao chém nhà báo Nguyễn Ngọc Quang và tại thời điểm giám định (22/4/2016), Huy không có bệnh tâm thần, đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Cáo trạng xác định, Huy thực hiện tội phạm với vai trò là người chủ mưu và thực hiện tội phạm một cách tích cực, Hậu là đồng phạm với vai trò là người thực hiện tội phạm tích cực, Thế là đồng phạm với vai trò giúp sức.

Tại phiên toà, bị cáo Huy thừa nhận việc đuổi chém anh Quang như truy tố và khai, nguyên nhân là bức xúc trước việc bố của bị cáo bị nêu trong phóng sự điều tra về vấn đề khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã Thần Sa. Mục đích của việc đánh này chỉ là hăm doạ chứ không có ý định giết nạn nhân

Giải thích về việc mình vào viện tâm thần Huy khai rằng mình không biết mình bị truy nã và do “bị cáo thường mất ngủ, nghe tiếng nói ở trong đầu”.

Được nói lời nói sau cùng, các bị cáo đều tỏ ra ân hận và có lời xin lỗi anh Quang, mong được HĐXX khoan hồng kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Huy 12 tháng tù, Hậu 9 tháng 15 ngày tù, Thế 9 tháng 16 ngày tù, đều về tội Cố ý gây thương tích.

Đọc thêm