Công an hiến máu cứu bé 6 tuổi bị ong đốt, qua cơn nguy kịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hay tin một bệnh viện đang cứu chữa cho bé trai 6 tuổi bị ong vò vẽ đốt, độc tố đi vào nội tạng, cần phải truyền máu gấp, 3 cán bộ Công an Nghệ An tình nguyện hiến máu, kịp thời cứu cháu bé.
Các chiến sĩ Công an Nghệ An hiến máu cứu bé T.bị đàn ong đốt nguy kịch. Ảnh: Q.K
Các chiến sĩ Công an Nghệ An hiến máu cứu bé T.bị đàn ong đốt nguy kịch. Ảnh: Q.K

Ngày 20/8, bé M.T.T (6 tuổi, quê xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) vẫn đang được điều trị tích cực sau khi được nhiều người tình nguyện hiến máu cứu chữa do bị đàn ong đốt.

Trong nhóm người hiến máu cứu bé T có Thiếu tá Nguyễn Quyết Thắng, Đại úy Hồ Bá Nhật và Đại úy Lê Ngọc - cán bộ Công an tỉnh Nghệ An.

Thông tin từ gia đình, trước đó, cháu T cùng bạn lên khu vực đồi phía gần nhà để chơi. Tại đây, cháu T không may bị đàn ong vò vẽ bay ra đốt khoảng 90 nốt, người bạn đi cùng nhanh chân chạy thoát.

Phát hiện sự việc, người thân cháu T đã đưa bé xuống Bệnh viện Sản nhi Nghệ An để cấp cứu. Bé T rơi vào tình trạng nguy kịch, đã trải qua 4 lần lọc máu với sự hỗ trợ của Bệnh viện Sản nhi Nghệ An và người thân hiến máu.

Tuy nhiên, những ngày qua ở Nghệ An xảy ra dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, TP Vinh đang thực hiện cách ly nên nguồn máu hiến cho bé gặp khó khăn.

Biết tin bé T cần nhóm máu O, nhiều người cùng nhóm máu với bé đã đến bệnh viện hiến máu, trong đó có nhóm cán bộ chiến sĩ công an Nghệ An.

Gần 1 tháng qua, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An liên tục tiếp nhận và cấp cứu 7 trẻ nhỏ bị ong đốt, trong đó, có những bệnh nhi nguy kịch, sốc phản vệ biến chứng suy đa tạng.

Đọc thêm