“Công viên cho người chết” đẹp hơn công viên cho người sống?

(PLO) - Trái với cảm giác chờn chợn mỗi khi bước vào một nghĩa địa, ngày nay, các công viên nghĩa trang đã làm thay đổi cách nhìn về nơi chôn cất những người đã khuất. Công viên nghĩa trang trở thành một công trình nhiều màu sắc tâm linh, hoành tráng, là nơi những người thân có thể sum vầy những ngày giỗ, tết.

“Công viên cho người chết” đẹp hơn công viên cho người sống?
Không còn cảm giác của nghĩa trang thông thường 
Tự định vị là một “Siêu Công Viên Nghĩa trang” của Việt Nam, dự án Lạc Hồng Viên (tại huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình) được quy hoạch, thiết kế đầy đủ, đảm bảo đạt tiêu chuẩn tất cả các yếu tố cảnh quan và môi trường, thiên nhiên với 9 dòng suối, những dải cây xanh, những khu vườn như Thiên đàng, Địa đàng, những thảm cỏ, khu nhà chờ và với tòa Bảo tháp 9 tầng. 
Nếu thiết kế của Lạc Hồng khiến người ta liên tưởng tới thành phố cho người đã khuất- với nhiều ngôi mộ mọc lên san sát- thì một dự án mới- Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên - lại khiến người ta hình dung tới một công viên sinh thái thực sự. 
Trục chính của Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên.
 Trục chính của Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên.
Chọn đất tổ Hùng Vương để xây công viên nghĩa trang, Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên quan niệm vùng đất này được gắn liền với nhiều truyền thuyết về Long Mạch. Trước đó, công ty đã mời các chuyên gia phong thủy hàng đầu trong và ngoài nước đến khảo sát và xác định đây là nơi vượng khí cực thịnh với các yếu tố hình thành Long Mạch, là nơi lý tượng để an táng người thân nhằm phù trợ cho con cháu đời sau.
Khi hành hương, khách tham quan sẽ cảm nhận được sự tĩnh lặng, dường như không còn khoảng cách giữa thế giới tâm linh và thế giới hiện tại. 
Đặt tại huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, các khu mộ phần của Thiên Đức được bố trí khoa học, xen kẽ trong các khung cảnh đầy màu sắc tâm linh. Những người vào tham quan có cảm giác như lạc vào trong khung cảnh thiên nhiên hài hòa, tươi mát chứ không phải đi thăm nghĩa trang như thông thường. 
Con đường tâm linh
Con đường tâm linh 
Tại TP HCM dư án Phúc An Viên (ở quận 9) được coi là công viên nghĩa trang gần hoành tráng nằm ở vị trí trung tâm nhất hiện nay. Phúc An Viên cũng có khuôn viên cây xanh rộng lớn 5.200m2 được trồng theo quy hoạch hợp lý. Các gia đình có dịp dạo chơi, thăm thú cảnh thiên nhiên sau những giờ viếng thăm. Công viên nghĩa trang cũng có đài hóa thân hoàn vũ và 2 tháp lưu tro cốt 4 tầng hoành tráng dành cho những gia đình sử dụng dịch vụ hỏa  táng. 
Nhiều sự lựa chọn
Mô hình công viên nghĩa trang đã được các nước tiên tiến khác như Mỹ, Pháp... áp dụng khá lâu. Dù mới áp dụng song các công trình công viên nghĩa trang tại Việt Nam thực sự đang tạo ra một khái niệm mới về nghĩa trang, đẹp hơn, văn minh hơn. 
Trong thực tế, rất nhiều khách hàng đã lựa chọn dịch vụ này bởi hầu hết đều nằm không quá xa trung tâm Hà Nội, giao thông thuận tiện đi lại. Có một lợi thế của Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên là công viên nghĩa trang này là khi tuyến đường cao tốc Hà Nội- Lào Cai hoàn thành thì chỉ cần đi 30 phút ô tô là đến.
Ông Trần Tuấn Anh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại Toàn Cầu, chủ đầu tư dự án Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên cho hay, từ khi khởi động đến nay, đã có hàng ngàn người đặt hàng. Có không ít người mua giữ chỗ cho cả gia đình mình sau này.
Theo một khảo sát thực tế, những người muốn một quy mô hoành tráng thì chọn Lạc Hồng Viên, còn khách thích không gian nhiều cây cối theo hướng sinh thái thì chọn Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên. Chị Nguyễn Thị Thuỷ (47 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) cho biết, sau khi khảo sát các công viên nghĩa trang đã lựa chọn phương án mua cả một khu mộ dành cho gia đình. Chị cho biết: “Tôi thực sự bất ngờ vì cảnh đẹp trong các công viên nghĩa trang. Nó đẹp hơn nhiều công viên cho người còn sống. Tôi đã mua ở Thiên Đức vì nơi đây giá cả phải chăng hơn so với các công viên khác trong khi mọi yêu cầu đều quá tốt”.
Mộ gia tộc trong Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên.
Mộ gia tộc trong Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên.
Ông Nguyễn Thanh Thông, Tổng Giám đốc Cty CP Đầu tư xây dựng Thiên Đức- đơn vị xây dựng Thiên Đức vĩnh hằng viên tự tin các dịch vụ của mình đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng. 
“Để làm được điều đó, chúng tôi đã đi tham quan, nghiên cứu, học hỏi các công viên nghĩa trang lớn nhất tại các nước, đồng thời nhờ sự tham vấn của các chuyên gia hàng đầu thế giới”-ông Thông cho hay. 
Các công viên nghĩa trang cũng triển khai nhiều dịch vụ hỗ trợ để các gia đình có mộ phần yên tâm. Cả Lạc Hồng Viên, Thiên Đức Vĩnh Hằng Viên, An Lạc Viên đều có hệ thống xe điện đưa du khách từ khắp nơi đến thăm viếng mộ phần người thân và thăm quan quang cảnh nghĩa trang miễn phí; cung cấp dịch vụ chăm sóc bảo quản các mộ phần quanh năm, quét dọn mộ, thắp hương, cúng bái vào các dịp lễ đặc biệt; dịch vụ tư vấn các vấn đề tâm linh từ các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước; dịch vụ cúng giỗ, thăm viếng trực tuyến..  
Theo triết lý của ông Thông, nếu việc đi thăm viếng người thân, tưởng nhớ tổ tiên, kết hợp với các sinh hoạt gia đình, sinh hoạt cộng đồng, nghỉ ngơi, thư giãn… thì chắc hẳn không thành viên nào trong gia đình muốn bỏ lỡ giây phút có thể sum vầy gia đình với cả người sống và người đã khuất này.

Đọc thêm