Cực nhọc mưu sinh trong nắng hè thiêu đốt

(PLO) - Hà Nội đang đối mặt với cái oi bức của đợt nắng kéo dài. Nắng nóng ảnh hưởng rất lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân, đặc biệt là những người lao động chân tay phải gồng mình dưới thời tiết gần 40 độ chỉ vì “miếng cơm manh áo”.
Cực nhọc mưu sinh trong nắng hè thiêu đốt
Trong cái nắng như thiêu như đốt, nhiều cụ bà tuổi đã ngoài thất thập vẫn phải đi bộ cả chục kilomet mỗi ngày để bán dạo những cuộn bông gòn, móc chìa khóa…mặc dù lời lãi chả đáng là bao nhiêu. 
Nằm nghỉ dưới bóng mát gầm cầu vượt Cầu Giấy-Hồ Tùng Mậu một cụ bà chia sẻ: “Dù có nắng đến như thế nào tôi vẫn phải đi bán để kiếm tiền, con cái, cháu chắt không quan tâm không đi làm thì lấy gì mà sống”.
Ngày ngày gánh hàng rong để bán hoa quả đó là chuyện bình thường đối với chị Nguyễn Thị Hoa (Quảng Xương, Thanh Hóa). Thế nhưng, những ngày nóng như thiêu đốt vừa rồi cũng khiến chị thở dài ngao ngán: “ Mấy hôm nay nắng đến chết mất thôi. Nắng thì nắng nhưng gối vẫn phải bò. Mà không đi làm thì lấy tiền đâu để nuôi con đi học”.
Dưới đây là những hình ảnh người dân cực nhọc mưu sinh trong nắng hè như thiêu đốt PLVN ghi lại được tại Hà Nội.
Người thợ xây xúc cát xây nhà dưới cái nắng trưa oi bức
 Người thợ xây xúc cát xây nhà dưới cái nắng trưa oi bức
Không chịu nổi cái nắng cháy da, một bà cụ bán hàng dạo nằm dưới chân cầu nghỉ ngơi.
 Không chịu nổi cái nắng cháy da, một bà cụ bán hàng dạo nằm dưới chân cầu nghỉ ngơi.
Một nữ lao công bịt kín từ đầu đến chân để làm việc trong nắng nóng
 Một nữ lao công bịt kín từ đầu đến chân để làm việc trong nắng nóng
Đội nắng bán đồng nát
 Đội nắng bán đồng nát
Nắng nóng nhưng "đầu gối phải bò"
 Nắng nóng nhưng "đầu gối phải bò"
Không chỉ chịu nóng, nỗi vất vả của người lao công còn tăng gấp bội vì mua hè rác rất nhanh bị bốc mùi.
 Không chỉ chịu nóng, nỗi vất vả của người lao công còn tăng gấp bội vì mua hè rác rất nhanh bị bốc mùi.
Thợ điện cũng có những ngày làm việc cực nhọc
 Thợ điện cũng có những ngày làm việc cực nhọc
Giao hàng giữa trưa hè
 Giao hàng giữa trưa hè
Các quán cơm rẻ tiền cho những người lao động. 15 ngàn/suất, những người lao động tâm sự "Nóng quá, chúng tôi ăn cơm mà như nhai rơm".
 Các quán cơm rẻ tiền cho những người lao động. 15 ngàn/suất, những người lao động tâm sự "Nóng quá, chúng tôi ăn cơm mà như nhai rơm".
Gánh hoa quả dạo ế ẩm vì trời quá nóng
 Gánh hoa quả dạo ế ẩm vì trời quá nóng
Một người làm nghề xe ôm đợi khách với lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
 Một người làm nghề xe ôm đợi khách với lưng áo ướt đẫm mồ hôi.

Đọc thêm