Cùng chìa tay để anh Tuyến được sống

(PLO) - Anh Lê Văn Tuyến (ở xóm 6, thôn Cát Lại, Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam) bị phát hiện mắc bệnh Basedow dẫn đến biến chứng loạn nhịp tim. Ngoài ra, anh Tuyến cũng được phát hiện thêm chứng bệnh viêm gan chưa rõ nguyên nhân khiến việc điều trị trở nên rất khó khăn.
Bệnh nhân Lê Văn Tuyến vì nghèo nên đành trốn viện về nhà chờ chết
Bệnh nhân Lê Văn Tuyến vì nghèo nên đành trốn viện về nhà chờ chết
Là lao động chính trong gia đình nên khi anh Tuyến phải nằm viện điều trị, vợ và hai con anh (một 2 tuổi và một mới 9 tháng tuổi) không biết trông cậy vào ai. Tất cả tài sản trong nhà cũng lần lượt được bán đi để lấy tiền trị bệnh cho anh. Hết tiền, thương vợ con, anh Tuyến từng trốn viện về nhà.  
Tuy nhiên, theo các bác sỹ Khoa Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai, nếu ngừng điều trị thì sự sống của bệnh nhân sẽ chấm dứt rất nhanh. Thậm chí, đây là bệnh trọng, phải điều trị lâu dài mới có kết quả. Chính vì thế, Ban Chủ nhiệm Khoa đã quyết định gọi bệnh nhân quay lại điều trị. 
Hiện tại hoàn cảnh gia đình bệnh nhân rất khó khăn. Hơn nữa, tình trạng bệnh tình của bệnh nhân rất nặng, phải điều trị lâu dài mới có kết quả. Do đó, Phòng Công tác Xã hội - Bệnh viện Bạch Mai kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ và giúp đỡ anh Tuyến và gia đình. 
Những tổ chức, cá nhân có mong muốn giúp đỡ, hỗ trợ anh Tuyến liên hệ với Phòng Công tác Xã hội – Bệnh viện Bạch Mai, địa chỉ: Số 78 Giải Phóng, phường Phương Mai, quận Đống Đa, Hà Nội. ĐT: 04.3.9.943.316

Đọc thêm