Cứu 2 người mắc kẹt trong đám cháy ở TP HCM

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhận thấy đám cháy đang phát triển từ lầu 1 lên lầu 2 và còn nạn nhân chưa tự thoát ra ngoài được, cảnh sát đã nhanh chóng triển khai phương án giải cứu 2 người bị mắc kẹt.
Hiện trường vụ hoả hoạn.
Hiện trường vụ hoả hoạn.

Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc 4h ngày 24/6, tại căn nhà 3 tầng nằm trên đường Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TP HCM.

Thời điểm trên, người dân phát hiện lửa bùng lên từ lầu 1 căn nhà rồi cháy lan rộng, uy hiếp khu vực tầng trên. Người dân xung quanh hô hoán dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận 3 và Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ khu vực 1 (PC07) Công an TP HCM điều nhiều xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Nhận thấy đám cháy đang phát triển từ lầu 1 lên lầu 2 và còn nạn nhân chưa tự thoát ra ngoài được, cảnh sát đã nhanh chóng triển khai phương án cứu hộ và chữa cháy. Cảnh sát đã dùng thang để đưa hai phụ nữ (bà Nguyễn Thị V, SN 1937 và chị Lê Thị T.N, SN 1992) từ lầu 2 xuống đất an toàn.

Người dân kêu cứu khi chưa thoát được ra ngoài.

Người dân kêu cứu khi chưa thoát được ra ngoài.

Đồng thời, cảnh sát phá cửa, dập lửa thành công hỏa hoạn sau khoảng 30 phút tiếp cận. Hiện cả hai đang được chăm sóc y tế tại bệnh viện.

Căn nhà xảy ra hỏa hoạn có kết cấu 1 trệt 2 lầu, diện tích mặt bằng khoảng 80m2. Hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều tài sản trong diện tích 4/80m2 của căn nhà. Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Đọc thêm