Đà Nẵng tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho gần 1.000 phạm nhân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 16/9, Bệnh viện 199 phối hợp cùng Công an TP Đà Nẵng tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho gần 1.000 can phạm, phạm nhân tại trại giam Hòa Sơn và các nhà tạm giữ các quận, huyện.
Đà Nẵng tiêm vắc xin ngừa COVID-19 cho gần 1.000 phạm nhân

Đây cũng được xem là một trong những biện pháp tăng cường phòng, chống dịch tại TP Đà Nẵng.

Để thực hiện việc tiêm chủng an toàn, hiệu quả, Bệnh viện 199 và các cán bộ trại giam đã tổ chức tuyên truyền về nguy cơ của dịch bệnh, vận động can phạm, phạm nhân tự nguyện viết cam kết đồng ý tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Bác sĩ Bệnh viện 199 (Bộ Công an) đang khám sàng lọc phạm nhân trước khi tiêm vaccine COVID-19.

Bác sĩ Bệnh viện 199 (Bộ Công an) đang khám sàng lọc phạm nhân trước khi tiêm vaccine COVID-19.

Các bác sĩ tại Bệnh viện 199 (Bộ Công an) cho biết, trước khi tiêm chủng, các can phạm, phạm nhân đã được hỗ trợ khám sàng lọc và giám sát thực hiện tiêm chủng theo đúng quy định.

Theo Công an TP Đà Nẵng, đợt này số lượng vaccine Sở Y tế phân bổ là 1.261 liều. Số vaccine này sẽ được triển khai tiêm cho các can phạm, phạm nhân trong hai ngày 16 và 17/9.

Hơn 1.200 liều vaccine phòng COVID-19 sẽ được Bệnh viện 199 tiêm cho các can phạm, phạm nhân.

Hơn 1.200 liều vaccine phòng COVID-19 sẽ được Bệnh viện 199 tiêm cho các can phạm, phạm nhân.

Trong đợt này, từ ngày 15 đến 21/9, Đà Nẵng cũng triển khai kế hoạch tiêm mũi 1 phòng COVID-19 cho hơn 192.200 người dân.

Đây là đợt tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay, nhằm hoàn thành chỉ tiêu 100% người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1 trong tháng 9. Đợt tiêm chủng quy mô lớn này nhằm mục đích đẩy nhanh tốc độ, ngành y tế đã bố trí nhiều điểm tiêm chủng tại các quận, huyện.

Đọc thêm