Đại uý công an bị điện giật bất tỉnh khi khám nghiệm hiện trường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trong lúc khám nghiệm hiện trường vụ người đàn ông đi câu cá bị điện giật tử vong, một đại uý công an cũng bị điện giật bất tỉnh.
Hiện trường vụ việc.
Hiện trường vụ việc.

Nạn nhân bị điện giật tử vong là ông Võ Phước Th (52 tuổi, quê Đồng Tháp); người bị thương là đại úy N.V.P (38 tuổi, cán bộ thuộc PC09- công an tỉnh Bình Dương).

Trước đó, khoảng 12 ngày 4/7, ông Th ngồi câu cá ở bờ kè Rạch Đồn (đoạn gần cầu Vĩnh Bình, phường Vĩnh Phú, Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương). Trong lúc buông cần câu, người này bị đường dây điện trên đầu giật bất tỉnh và tử vong sau đó.

Công an TP Thuận An và nhân viên điện lực thành phố đến hiện trường xử lý vụ việc. Tiếp đó, lực lượng của Phòng kỹ thuật hình sự (PC09) Công an tỉnh Bình Dương cũng đến khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

Qua kiểm tra tại hiện trường cho thấy sự việc do ông Th làm dây câu vướng vào cây. Nạn nhân sau đó giật mạnh cần câu làm ngọn cần câu bật ngược lại phía sau vi phạm khoảng cách an toàn phóng điện với đường dây trung thế 12,7kV gây tai nạn, Báo Bình Dương đưa tin.

Theo Vietnamnet, trong lúc đại úy N.V.P (38 tuổi, cán bộ thuộc PC09) cầm chiếc cần câu hướng lên phía dây điện thì bất ngờ bị điện giật bất tỉnh, nằm dưới đất.

Phát hiện sự việc, các đồng đội đã đưa đại úy P đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến tối cùng ngày, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.

Cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Đọc thêm