Đắk Nông: Bốn năm mỏi mòn chờ được đền bù giải phóng mặt bằng

(PLO) - Trong đơn kêu cứu gửi Báo Pháp luật Việt Nam, các hộ dân tại tổ 4 và tổ 5 phường Nghĩa Trung, TX.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết khu đất ở hợp pháp của các hộ gia đình họ đã bị UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi làm quỹ đất để triển khai dự án từ tháng 9/2010. Gần 5 năm trôi qua, dự án dậm chân tại chỗ, người dân không được nhận tiền đền bù, phải sống trong cảnh nhà cửa xuống cấp dột nát không được xây sửa, hoa màu, cây cối chết dần chết mòn, kêu cứu khắp nơi không được giải quyết…
Ông Nguyễn Trọng Hải bị tàn tật phải chống nạng cầm đơn kêu cứu bên khu đất bị thu hồi đã 5 năm nay
Ông Nguyễn Trọng Hải bị tàn tật phải chống nạng cầm đơn kêu cứu bên khu đất bị thu hồi đã 5 năm nay
Dự án “treo”? 
Theo đơn trình bày, từ tháng 9/2010, UBND TX.Gia Nghĩa căn cứ vào quy hoạch đô thị của UBND tỉnh Đắk Nông ra thông báo về việc giải tỏa 24ha làm khu tái định cư. Đây là dự án nằm trong danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Sau đó, UBND tỉnh Đắk Nông đã giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh tiến hành đo đạc, thống kê diện tích, hoa màu, nhà cửa bị giải tỏa. Các hộ dân đồng tình ủng hộ dự án, đã ký vào bản kê khai tài sản và chờ dự án triển khai để nhận đền bù, hỗ trợ di dời, tái định cư. Theo Quyết định 2130 ngày 28/12/2012 của UBND TX.Gia Nghĩa về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư xây dựng khu tái định cư 24 ha thì Chủ đầu tư dự án là Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông; tổng giá trị bồi thường, hỗ trợ tổ chức thực hiện giai đoạn 1 là 26,3 tỷ đồng; nguồn kinh phí lấy từ ngân sách tỉnh. 
Đến nay, dự án vẫn chưa triển khai khiến các hộ dân không có đất sản xuất, vườn tược bỏ hoang, nhà cửa xuống cấp không được xây sửa. Các hộ dân ròng rã khiếu nại nhưng chỉ nhận được câu trả lời là “phải chờ”. Đến ngày 20/5/2014, Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Đắk Nông là chủ đầu tư chính thức có văn bản trả lời khiếu nại của các hộ dân, nội dung cụ thể như sau: “Trung tâm Phát triển quỹ đất là đơn vị được UBND tỉnh Đắk Nông giao nhiệm vụ lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án Khu tái định cư 24ha tại tổ 4 và tổ 5 phường Nghĩa Trung, TX Gia Nghĩa. Trung tâm đã thực hiện đúng quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Đến nay, dự án trên đã được UBND TX.Gia Nghĩa phê duyệt phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 với kinh phí bồi thường, hỗ trợ là 26,3 tỷ đồng. Nhưng đến nay do chưa có kinh phí bồi thường nên chưa chi trả cho các hộ dân. Vì vậy UBND TX.Gia Nghĩa chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các giai đoạn tiếp theo”. 
Người dân sống trong ngôi nhà cửa xập xệ xuống cấp không được xây sửa
 Người dân sống trong ngôi nhà cửa xập xệ xuống cấp không được xây sửa

Các hộ dân đành phải chờ và tiếp tục khiếu nại. Mới đây nhất, tại Công văn số 01 ngày 14/1/2015 của Trung tâm Phát triển quỹ đất trả lời khiếu nại của các hộ dân nêu rõ: “Dự án khu tái định cư 24ha nằm trong danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2015. Dự án sẽ được tiếp tục triển khai trong năm 2015. Qua đó Trung tâm Phát triển quỹ đất kính đề nghị UBND tỉnh sớm bố trí nguồn kinh phí để Trung tâm chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo phương án đợt 1 đã được phê duyệt tại Quyết định số 2130 ngày 28/12/2012 với số tiền bồi thường, hỗ trợ là 26,3 tỷ đồng nhằm ổn định cuộc sống cho các hộ dân bị giải tỏa”.
Cần lắng nghe nguyện vọng của dân
Trình bày với Báo PLVN, ông Nguyễn Tiến Mạnh (ở tổ 5, phường Nghĩa Trung) bức xúc đặt câu hỏi: “Dự án không thực hiện thì UBND tỉnh Đắk Nông cũng phải sớm có văn bản thu hồi, trả lại đất cho dân. Mấy năm qua mùa màng thất bát, dân thiệt hại về kinh tế, ai là người chịu trách nhiệm? Nếu giải tỏa để thực hiện dự án thì khi nào chi trả tiền bồi thường, ai chịu trách nhiệm về việc chậm bồi thường cho các hộ dân?”.
Ông Nguyễn Trọng Hải (42 tuổi, trú tại tổ 5) thống thiết trình bày: “Gia đình tôi thuộc thành phần hộ nghèo, bản thân tôi bị tàn tật do bệnh teo cơ thấp khớp nên hàng tháng phải sống nhờ khoản trợ cấp của chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm. Nhưng từ khi nhận được thông báo dự án thu hồi, gia đình tôi hy vọng sắp được nhận tiền đền bù để đi chữa bệnh. Nhưng chờ hoài mà không thấy, hiện nhà cửa xuống cấp nghiêm trọng, mùa mưa dột nát phải căng bạt ở tạm. Chẳng biết chúng tôi phải chờ đến bao giờ?”. 
Bà Nguyễn Thị Lĩnh giãi bày: “Đa phần chúng tôi là dân nghèo ở các quê khác đến mảnh đất này khai hoang lập nghiệp. Thửa đất chúng tôi đang ở gắn bó máu thịt với số phận mỗi con người, được chúng tôi tạo lập bằng mồ hôi mà cả xương máu theo đúng nghĩa. Thế nhưng chúng tôi sẵn sàng ủng hộ chủ trương của Nhà nước và địa phương, tuyệt đối tuân thủ chấp hành. Nhưng đổi lại, quyền lợi của người dân bị xem nhẹ, chúng tôi bị thiệt hại quá nhiều. Với mảnh rẫy ngay sau nhà, trước đây trung bình mỗi năm các gia đình thu được cả trăm triệu tiền hoa màu từ hồ tiêu, cà phê. 5 năm kể từ khi có quyết định thu hồi, chúng tôi nghĩ trước sau gì cũng giải phóng mặt bằng nên không đầu tư vào trồng trọt, cây cối chết khô, thất thu mùa vụ, trong khi người thì chơi không có việc làm dẫn đến cuộc sống bấp bênh, nghèo đói nheo nhóc. Khổ không kể đâu cho hết!” Bà Lĩnh cho biết thêm: “Nhiều gia đình dựng vợ gả chồng cho con nhưng không được xây sửa nhà, đại gia đình chui rúc vào căn nhà cũ ọp ẹp xuống cấp, khổ lắm nhà báo ạ”.
Theo Công văn của cơ quan chức năng trả lời khiếu nại của các hộ dân thì  dự án sẽ được tiếp tục triển khai trong năm 2015. Các hộ dân phường Nghĩa Trung lại phấp phỏng hy vọng đến ngày được di dời tái định cư để sớm an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên, thực tế đến giờ phút này, sau gần 5 năm kể từ ngày nhận thông báo thu hồi đất, các hộ dân vẫn chưa biết hộ gia đình mình sẽ được di dời tái định cư đến chỗ nào và sẽ được nhận diện tích tái định cư là bao nhiêu. Với người dân nơi đây, tất cả còn hết sức mù mịt…
Thiết nghĩ, nguyện vọng của người dân là chính đáng và có cơ sở pháp lý để giải quyết, UBND tỉnh Đắk Nông và các ban ngành chức năng cần xúc tiến triển khai dự án để người dân sớm ổn định cuộc sống, tránh khiếu nại kéo dài. 
Lý giải sự chậm trễ trong việc triển khai dự án cũng như bồi thường cho các hộ dân, Công văn số 33 ngày 20/5/2014 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Nông nêu rõ: “Trong những năm qua với sự suy thoái và khó khăn của tình hình kinh tế cả nước nói chung cũng như tỉnh Đắk Nông nói riêng, UBND tỉnh cùng với các cấp, các ngành, cùng toàn thể nhân dân đã có nhiều cố gắng và đang ưu tiên tập trung đầu tư, giải quyết dứt điểm một số dự án trọng điểm đang đầu tư dở dang trên địa bàn tỉnh. Mặc dù Trung tâm đã có tờ trình lên UBND tỉnh Đắk Nông xin bố trí kinh phí để thực hiện dự án trên nhưng đến nay UBND tỉnh vẫn chưa sắp xếp được nguồn kinh phí thực hiện. Vì vậy Trung tâm Phát triển quỹ đất xin chia sẻ những khó khăn của nhân dân cũng như mong muốn nhân dân tạo điều kiện và san sẻ bớt những khó khăn trên của tỉnh nhà”.
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com