Đám cưới ở Bắc Giang chỉ nên diễn ra trong 1 ngày

(PLVN) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang khuyến khích người dân chỉ nên tổ chức cưới 1 ngày, hạn chế tối đa khách mời, những người tham dự phải thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.
Hình minh hoạ.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang mới đây có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai một số nội dung về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Theo đó, đối với việc cưới, UBND huyện, thành phố tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân cân nhắc về thời gian tổ chức đám cưới, hỏi cho phù hợp.

Nếu tổ chức cưới, vận động, hướng dẫn gia đình chỉ nên tổ chức trong một ngày. Hạn chế tối đa quy mô, số lượng khách mời tham dự đám cưới. 100% khách đến dự đám cưới phải thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Khuyến khích sử dụng hình thức báo hỷ, tổ chức tiệc trà, tiệc ngọt trong tổ chức việc cưới.

Còn đối với việc tang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang đề nghị UBND huyện, thành phố tuyên truyền, vận động người dân rút ngắn thời gian tổ chức lễ tang. Trong đám tang, hạn chế tối đa số người phục vụ, tham dự lễ tang, tránh tập trung đông người theo các văn bản chỉ đạo của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19.

100% người tham dự đám tang được yêu cầu phải khai báo y tế, đo thân nhiệt, phải luôn đeo khẩu trang và thực hiện các biện pháp an toàn khác trong suốt quá trình tổ chức lễ tang. Khuyến khích người dân sử dụng hình thức hỏa táng; hình thức chia buồn bằng điện hoa, điện chia buồn.

Ngoài ra, khách đến thăm viếng được khuyến cáo thực hiện nghi thức nhanh, gọn, đơn giản, đoàn viếng đảm bảo khoảng cách và an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo các phòng, ban có liên quan và UBND các xã, phường, thị trấn phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong việc cưới, việc tang tại địa phương.

Đọc thêm