9 học sinh rủ nhau tắm sông, 1 em đuối nước thương tâm

(PLO) - Sự việc thương tâm trên xảy ra vào chiều 6/9, trên đoạn sông Dinh qua địa phận xã Nam Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. 9 học sinh của Trường THCS Nam Trạch sau khi tập luyện bóng chuyền đã rủ nhau ra sông để tắm.
Đoạn sông nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm.
Đoạn sông nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Khi đang bơi lội trên sông thì không may em Nguyễn Thành Đạt và em Nguyễn Thanh Tùng (cùng là học sinh lớp 9) bị truợt chân và nước cuốn ra xa. Em Tùng được người dân phát hiện, ứng cứu, sơ cứu kịp thời và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch trong tình thái tinh thần hoảng loạn.

Riêng em Đạt bị nước nhấn chìm, một lúc sau người dân vớt được lên bờ thì em Đạt đã tử vong.

Đạt có hoàn cảnh rất khó khăn, mồ côi bố từ nhỏ và gia đình chỉ có 2 mẹ con.

Khi người dân vớt được lên bờ thì em Đạt đã tử vong.
Khi người dân vớt được lên bờ thì em Đạt đã tử vong.

Chính quyền địa phương và các lực lượng liên quan hỗ trợ gia đình để tổ chức tang lễ cho em Đạt và điều tra làm rõ hơn về sự việc này.

Đọc thêm