Bắt hai đối tượng chở 7 cá thể khỉ và xương động vật

(PLO) - Chiều 4/12, Phòng cảnh sát môi trường (PC49 – Công an Nghệ An) cho biết, đơn vị này vừa bắt quả tang hai thanh niên đang có hành vi vận chuyển động vật hoang dã đang trên đường đi tiêu thụ.
Số khỉ mặt đỏ thu giữ được trên hành lý hai đối tượng
Số khỉ mặt đỏ thu giữ được trên hành lý hai đối tượng

Trước đó, chiều ngày 3/12, tổ công tác Phòng PC49 Công an Nghệ An đón lõng mật phục trên đường liên huyện tại huyện Thanh Chương (Nghệ An) bắt giữ hai đối tượng có nhiều nghi vấn.

Danh tính hai người bị bắt gồm: Phạm Ngọc Thủy (SN 1974) và Nguyễn Văn Sơn (SN 1978, cùng trú tại huyện Anh Sơn), tang vật thu giữ có 7 con khỉ mặt đỏ nặng gần 60 kg và 14 kg xương động vật hoang dã đi bán, trong 7 cá thể khỉ có một con còn sống.

Cả hai thừa nhận chở, số hàng được gom tại nhiều huyện miền núi tại Nghệ An trên đang chờ đi tiêu thụ thì bị cảnh sát bắt giữ. Chú khỉ còn sống sẽ được bàn giao cho Vườn quốc gia Pù Mát chăm sóc thả về tự nhiên.

Hiện số 14 kg xương động vật đang được đưa giám định để có kết quả xử lý đối tượng theo quy định.

Vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ.

Đọc thêm