Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong đêm

(PLO) - Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi được người dân phát hiện lúc rạng sáng trong giỏ nhựa cùng quần áo đã được chăm sóc ổn định sức khỏe.
Bé trai được phát hiện và chăm sóc. (ảnh Facebook)
Bé trai được phát hiện và chăm sóc. (ảnh Facebook)

Chiều 3/1, thông tin từ Ban công an xã Hạnh Lâm, huyện Thanh Chương (Nghệ An), một bé trai bị bỏ rơi trên địa bàn vừa được một người phụ nữ phát hiện mang về chăm sóc trong đêm.

Trước đó, khoảng 1h20 ngày 2/1, bà Trần Thị Lý (trú tại xóm 2, xã Hạnh Lâm) đang ngủ thì nghe thấy tiếng khóc của trẻ con gần nhà mình. Bà Lý cùng người nhà hốt hoảng ra kiểm tra thì thấy một bé trai khoảng 1 tháng tuổi được ai đó quấn trong chăn bỏ trong giỏ nhựa đặt trước cổng nhà mình cùng một số vật dụng cho trẻ.

Nhìn xung quanh không thấy ai, bà Lý liền bế cháu bé vào nhà sưởi ấm và chăm sóc bé, đồng thời báo sự việc với chính quyền địa phương. 

Chính quyền xã đã cử cán bộ tư pháp phối hợp với công an xuống hiện trường lập biên bản, tạm thời giao cháu bé cho gia đình bà Lý chăm sóc và ra thông báo tìm bố mẹ đẻ của cháu bé trên các phương tiện truyền thanh địa phương.

Theo quy định, nếu không bố mẹ cháu bé đến nhận thì địa phương sẽ làm thủ tục cho nhận con nuôi.

Đọc thêm