Cận cảnh khu sinh thái xảy ra vụ hổ cắn đứt tay khách

(PLO) - Sáng nay, không ít du khách, cả người lớn và trẻ em vẫn tới tham quan Khu sinh thái Trại bò (xã Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An), nơi xảy ra vụ hổ cắn đứt tay một phụ nữ. Biển cảnh báo cùng nội dung cấm du khách chọc phá thú dữ được gắn tại điểm nuôi nhốt con hổ này.
Cận cảnh khu sinh thái xảy ra vụ hổ cắn đứt tay khách
Trước đó, như tin Báo PLVN thông tin, sáng 23/8, vợ chồng anh Hồ Ðăng Khánh (SN 1985) và chị Trần Thị Yến (SN 1995, trú tại xã Nghĩa Hợp, Tân Kỳ, Nghệ An) cùng một số cặp vợ chồng khác tổ chức đi du lịch. Tham quan Khu sinh thái Trại bò khoảng 20 phút, trong lúc đang xem hổ trắng, chị Yến bị hổ vồ cắn nát cánh tay trái. 
Những con hổ cùng chuồng nuôi nhốt đã cắn đứt tay chị Yến
 Những con hổ cùng chuồng nuôi nhốt đã cắn đứt tay chị Yến
Chồng chị Yến và những người đàn ông khác đi cùng đã dùng gậy gỗ đánh vào đầu hổ, con hổ mới chịu buông cánh tay chị Yến. Chị Yến được đưa đến Bệnh viện.
Theo bác sỹ Trần Văn Thuyên, Trưởng khoa Chấn thương Chi Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Trần Thị Yến vào khoảng 11h30 ngày 23/8 trong tình trạng bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc chậm, da xanh, cánh tay trái được đóng băng nẹp bằng dây thun và găng y tế.
Bên ngoài gắn tấm biển cấm.
 Bên ngoài gắn tấm biển cấm.
Bệnh nhân phải cắt bỏ toàn bộ phần cánh tay bị dập nát. Tại bệnh viện, chị Yến cho biết thường giật mình mỗi khi nghe tiếng động mạnh, vì vẫn ám ảnh việc bị hổ vồ cắn nát bàn tay.
Một số hình ảnh ghi nhận tại Khu sinh thái Trại bò:
Du khách vẫn đến trại bò để xem con hổ trắng
 Du khách vẫn đến trại bò để xem con hổ trắng 
Con hổ trắng nuôi nhốt trong Khu sinh thái
 Con hổ trắng nuôi nhốt trong Khu sinh thái
Biển cấm đã gắn bên ngoài cảnh báo cho khách tham quan
 Biển cấm đã gắn bên ngoài cảnh báo cho khách tham quan
Khu vực chị Yến bị hổ vồ cắn cánh tay
 Khu vực chị Yến bị hổ vồ cắn cánh tay
Khu vực đã được gắn biển cấm vào
 Khu vực đã được gắn biển cấm vào
Ngoài ra tại đây còn nuôi nhốt voi
 Ngoài ra tại đây còn nuôi nhốt voi
Một cặp hà mã cũng được nuôi nhốt tại Khu sinh thái
 Một cặp hà mã cũng được nuôi nhốt tại Khu sinh thái
Du khách dẫn cả trẻ em đến thăm quan khu sinh thái
 Du khách dẫn cả trẻ em đến thăm quan khu sinh thái
Chị Trần Thị Yến thi thoảng vẫn giật mình mỗi khi nghe tiếng động
 Chị Trần Thị Yến thi thoảng vẫn giật mình mỗi khi nghe tiếng động

Đọc thêm