Cháy rụi chợ huyện ở Hà Tĩnh, hàng trăm người vật vã khóc lóc

(PLO) - Vụ hỏa hoạn khiến hàng trăm ki - ốt tại chợ Sơn (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) thiêu rụi, tiểu thương lâm vào cảnh mất trắng, khốn đốn... Hàng trăm tiểu thương vật vã khóc lóc, bất lực trước thiệt hại lớn.
Hiện trường vụ hỏa hoạn
Hiện trường vụ hỏa hoạn

Hỏa hoạn xảy ra khoảng 19h30 ngày 17/9, tại chợ Sơn (huyện Hương Khê Hà Tĩnh).

Theo đó, vào thời gian trên ngọn lửa bắt đầu từ ki-ốt cổng chính, sau đó bùng lên rất rất nhanh, trong điều kiện gió mạnh khiến đám cháy lây tan toàn chợ. Ngay trong đêm, bà con tiểu thương cùng với lực lượng chức năng đã phải rất vất vả để dập tắt đám cháy.

 

Hiện vẫn chưa có con số thiệt hại cụ thể, thế nhưng, điều dễ thấy là hàng trăm ki – ốt, hàng trăm triệu tiền hàng hóa của các tiểu thương đã bị thiêu rụi. Các tiểu thương buôn bán trong chợ đang lâm vào tình thế khốn đốn, có người bị trắng tay, nợ nần.

Chợ Sơn là chợ lớn nhất của huyện Hương Khê, có hơn 1.000 tiểu thương trên toàn huyện đang kinh doanh.

Lực lượng chức năng vất vả dập lửa
Lực lượng chức năng vất vả dập lửa

Ngày 18/9, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu chính quyền địa phương huy động các lực lượng động viên bà con vượt qua khó khăn và giúp đỡ các tiểu thương dọn dẹp hiện trường.

Lực lượng công an được tăng cường đảm bảo an ninh trật tự khu vực chợ và xung quanh, tránh tình trạng trộm cắp tài sản, đảm bảo an ninh trật tự…Sở Công thương phối hợp với địa phương trực tiếp tham mưu, đề xuất phương án khắc phục, ổn định hoạt động chợ.

Đọc thêm