Cháy rụi xưởng sản xuất than, thiệt hại gần 3 tỷ đồng

(PLO) - Sau tiếng nổ lớn phát ra từ bình nén khí tại xưởng sản xuất than ở Cà Mau, lửa bùng phát dữ dội, ba công nhân tháo chạy kêu cứu.
Các thiết bị máy móc và nhiều vật dụng có giá trị trong khu nhà xưởng bị thiêu rụi
Các thiết bị máy móc và nhiều vật dụng có giá trị trong khu nhà xưởng bị thiêu rụi

Rạng sáng 8/9, lửa bùng lên tại công ty chuyên sản xuất than ở huyện Thời Bình (Cà Mau), thiêu rụi toàn bộ khu nhà xưởng rộng 1.000 m2, ước thiệt hại gần 3 tỷ đồng.

Ông Cường, bảo vệ công ty cho biết khi đang ngủ, ông và hai người khác giật mình khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ bình nén khí của dây chuyền sản xuất than.

"Thấy lửa đã bao trùm, chúng tôi chạy ra ngoài kêu cứu", ông Cường nói và cho biết hỏa hoạn xảy ra tại khu chứa vật liệu dễ cháy nên lửa lan nhanh, lực lượng tại chỗ không ứng cứu kịp.

Hàng chục cảnh sát cứu hỏa bơm nước dưới sông lên chữa cháy. Gần hai giờ sau, hỏa hoạn được dập tắt. Nguyên nhân được cho là đường ống sấy mùn than gặp sự cố.

Đọc thêm