Hải Phòng ủng hộ Thái Bình 2,5 tỷ đồng để tôn tạo khu lưu niệm Nguyễn Đức Cảnh

(PLO) - Ngày 30/7,  nhân kỷ niệm 85 năm ngày mất của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (31/7/1932-31/7/2017), tại huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) đã diễn ra lễ khởi động công trình tu bổ, tôn tạo khu lưu niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh (giai đoạn 1), hạng mục Nhà tưởng niệm.
Hải Phòng ủng hộ Thái Bình 2,5 tỷ đồng để  tôn tạo khu lưu niệm Nguyễn Đức Cảnh

Dự kiến, sau 5 tháng thi công, Nhà tưởng niệm sẽ được hoàn thành với tổng diện tích trên 5000m2 và được cắt băng khánh thành, gắn biển tài trợ công trình nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh. Giai đoạn 1 bao gồm: tu bổ, tôn tạo các hạng mục công trình thuộc khu di tích gốc; mở rộng diện tích khu lưu niệm (3700 m2), với tổng mức đầu tư là 39,112 tỷ đồng, bằng nguồn vốn hỗ trợ Trung ương, vốn địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Phát biểu tại lễ khởi động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam mong muốn địa phương tập trung hoàn thành dự án trong thời gian sớm nhất, đáp ứng lòng mong mỏi của các tầng lớp nhân dân tỉnh Thái Bình, nhân dân Hải Phòng cùng nhân dân cả nước. 

Nhân dịp này, ông Nam đã trao 2,5 tỷ đồng ủng hộ xây dựng hạng mục Nhà tưởng niệm lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.

Cảm ơn tấm lòng của Đảng bộ, chính quyền cùng nhân dân Hải Phòng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Bình Phạm Văn Ca đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện nghiêm các qui trình về chất lượng, tiến độ để công trình khánh thành đúng dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của lãnh tụ Nguyễn Đức Cảnh.

Đọc thêm