Hàng nghìn lượt du khách viếng lễ hội Cúng bà Thượng Động Cố Hỷ

(PLO) - Ngày 27 và 28-2 AL (tức ngày 15 và 16/4/2015) tại Khu di tích lịch sử Giàn Gừa (ấp Nhơn Khánh, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) diễn ra lễ hội Cúng bà Thượng Động Cố Hỷ. 
Hàng nghìn lượt du khách viếng lễ hội Cúng bà Thượng Động Cố Hỷ
Đây là lệ hội thường niên, mang đặc thù văn hoá tâm linh của người dân miệt vườn sông nước. Theo ông Nguyễn Văn Nga, Trưởng Ban quản lí khu di tích lịch sử Giàn Gừa, qua hai ngày diễn ra lễ hội, có khoảng hơn 5.000 lượt du khách đến từ các tỉnh ĐBSCL và TP.HCM đến cúng viếng bà Cố Thượng Hỷ, cầu mong bình an cho gia quyến và thuận lợi trong công việc làm ăn.... 
Khu di tích lịch sử Giàn Gừa được TP Cần Thơ công nhận là khu di tích cấp tỉnh từ năm 2003. Ngoài Lễ hội Cúng bà Thượng Động Cố Hỷ hàng năm, khu di tích này còn sở hữu một dàn cây Gừa tồn tại gần 160 năm qua và hiện vẫn đang sinh trưởng tươi tốt. Ngày 28/5/2013, giàn cây Gừa đang sinh trưởng trên diện tích khoảng 4ha này được  công nhận là Cây di sản Việt Nam. 
Hàng ngàn lượt du khách ở các tỉnh ĐBSCL kéo về khu di tích lịch sử Giàn Gừa, cúng bà Thượng Động Cố Hỷ vào hai ngày 27 và 28-2 AL
 Hàng ngàn lượt du khách ở các tỉnh ĐBSCL kéo về khu di tích lịch sử
Giàn Gừa, cúng bà Thượng Động Cố Hỷ vào hai ngày 27 và 28-2 AL 
Giàn cây Gừa tồn tại gần 160 năm tuổi trên diện tích khoảng 4ha tại khu di tích, được công nhận là Cây Di sản Việt Nam
Giàn cây Gừa tồn tại gần 160 năm tuổi trên diện tích khoảng 4ha
 tại khu di tích, được công nhận là Cây Di sản Việt Nam 
Du khách đến cúng viếng và nghỉ ngơi dưới tán cây Gừa cổ thụ 160 năm
 Du khách đến cúng viếng và nghỉ ngơi dưới tán cây Gừa cổ thụ 160 năm

Đọc thêm