Khai quật thêm nhiều hài cốt liệt sĩ tại Quảng Nam

(PLO) - Thiếu tá Huỳnh Phước Tịnh - Chính trị viên phó Ban chỉ huy quân sự huyện Đại Lộc (Quảng Nam) xác nhận, lực lượng chức năng vừa khai quật được 15 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh năm 1974.
Các hài cốt liệt sĩ được khai quật chờ làm lễ truy điệu và chôn cất
Các hài cốt liệt sĩ được khai quật chờ làm lễ truy điệu và chôn cất

Theo thiếu tá Tịnh, hài cốt các liệt sĩ trên được phát hiện tại khu vực nằm gần thủy điện An Điềm, xã Đại Hưng (huyện Đại Lộc). “Trong số 15 bộ hài cốt, có 1 bộ hài cốt mang tên là Phạm Hồng Thân - Chức vụ Trung đội phó, nguyên quán Quảng Xương, Thanh Hóa, hy sinh ngày 30/7/1974. Còn lại 14 bộ hài cốt đang được xác định tên tuổi”, thiếu tá Tịnh nói.

Riêng 15 bộ hài cốt phát hiện ở xã Đại Hưng, ngày mai (26/4), lực lượng chức năng sẽ tiến hành làm lễ truy điệu cho 15 liệt sĩ này và đưa vào chôn cất tại nghĩa trang liệt sĩ của địa phương.

Trước đó, tại TP. Hội An, lực lượng chức năng cũng đã khai quật 23 bộ hài cốt liệt sĩ. 

Dự kiến ngày 28/4, Tỉnh đội và Ban chỉ huy quân sự TP. Hội An đưa hài cốt các liệt sĩ này vào nghĩa trang chôn cất. 

Đọc thêm